“Chuyến xe san sẻ yêu thương” đến với công nhân

Sáng 19-6, “Chuyến xe san sẻ yêu thương” do Thành đoàn TPHCM và Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM thực hiện, đã lăn bánh chở những phần quà đến khu lưu trú số 1 (xã Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM). 

Thành niên công nhân tại khu lưu trú nhận gạo từ "máy ATM"
Thành niên công nhân tại khu lưu trú nhận gạo từ "máy ATM"

Để hỗ trợ thanh niên công nhân, chương trình đã trao tặng 110 suất quà gồm các nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước rửa tay cho công nhân đang thuê trọ tại khu lưu trú. Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, ban tổ chức đã đặt "máy ATM gạo" để trao 1,5 tấn gạo đến thanh niên công nhân.

Ngoài ra, các tình nguyện viên cũng tặng 38 bộ trò chơi “Gia đình cũng vui” cho con công nhân, phun khử khuẩn khu lưu trú. 

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên của “Chuyến xe san sẻ yêu thương” còn tư vấn luật lao động, giới thiệu việc làm, vận động chủ khu lưu trú, khu nhà trọ miễn, giảm tiền thuê phòng cho thanh niên công nhân. 

Trào quà công nhân khu lưu trú 

Dịp này, Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM cũng trao "Căn phòng mơ ước" cho gia đình Anh Nguyễn Văn Nhí. Hiện anh và vợ có 1 con trai 3 tuổi. Hơn 2 tháng trước, anh Nhí phát bệnh tâm thần phân liệt nên kinh tế gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước khi phát bệnh, anh chạy xe Grab, trung bình thu nhập 200.000 đồng/ngày. Nhưng hiện nay, anh không đủ sức khoẻ để làm việc nên phải ở nhà.

“Chuyến xe san sẻ yêu thương” đến với công nhân ảnh 2 Đại diện gia đình anh Nguyễn Văn Nhí nhận "Căn phòng mơ ước"

Nhằm kịp thời đồng hành với thanh niên công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM tổ chức chương trình “Chuyến xe san sẻ yêu thương” đồng hành cùng công nhân tại các khu lưu trú văn hoá, khu nhà trọ trên địa bàn các quận: 12, Bình Tân và 2 huyện Hóc Môn, Bình Chánh. 

Phun khử khuẩn khu lưu trú

Sau huyện Hóc Môn, chuyến xe sẽ tiếp tục đến các khu lưu trú trên địa bàn các quận, huyện tại TPHCM.

Dự kiến, các tình nguyện viên sẽ tổ chức "máy ATM" để trao 3 tấn gạo cho công nhân, tặng 88 bộ trò chơi “Gia đình cùng vui”, trao 300 suất quà gồm các nhu yếu phẩm và phun khử khuẩn khu lưu trú, phòng trọ. Đặc biệt, trao tặng 6.000 suất cơm cho xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh) hỗ trợ các khu vực bị phong tỏa (mỗi ngày 200 suất).

Tin cùng chuyên mục