Cơn lốc chính trị “đổ bộ” vào Honduras

Ngày 26-6, cuộc khủng hoảng hiến pháp tại Honduras ngày càng trầm trọng sau khi Tổng thống cánh tả Manuel Zelaya khẳng định sẽ không phục chức Tham mưu trưởng quân đội nước này cho Tướng Romeo Vasquez, bất chấp phán quyết của Tòa án Tối cao Honduras.

Trước đó, ngày 25-6, Tòa án Tối cao Honduras đã phục chức cho Tướng Romeo Vasquez làm Tham mưu trưởng quân đội, một ngày sau khi ông này bị Tổng thống M. Zelaya cách chức do từ chối ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý không chính thức vào ngày 28-6 nhằm thay đổi hiến pháp để giúp ông Zelaya ra tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Chánh án Tòa án Tối cao Jorge Rivera cũng cảnh báo nếu Tổng thống Zelaya không tôn trọng phán quyết này, “ông sẽ phải đối mặt với những hậu quả bị trừng phạt theo pháp luật”. Nhiệm kỳ tổng thống Honduras kéo dài trong 4 năm và hiến pháp nước này không cho phép tổng thống đương nhiệm tái cử.

Trước đó, lãnh đạo một chính đảng nhỏ tại Honduras đã cảnh báo rằng ông Zelaya có thể bị lật đổ trong một cuộc đảo chính do cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi dự kiến diễn ra vào ngày 28-6, vốn bị Tòa án Tối cao phán quyết là không có hiệu lực.

Phản ứng trước tình hình tại Honduras, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Miguel D’Escoto cũng ngay lập tức ra tuyên bố lên án mạnh mẽ “những âm mưu kích động hỗn loạn và bất ổn” nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Manuel Zelaya. Ông Miguel D’Escoto kêu gọi các bên giải quyết cuộc khủng hoảng hiến pháp bằng các cuộc đối thoại hòa bình.

H.Ch. (Theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục