Công an Đà Nẵng ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30-4, 1-5

Sáng 26-4, Công an Đà Nẵng tổ chức đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30-4, 1-5, mùa du lịch hè và kỳ SEA Games 31 trên địa bàn.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh tại địa phương được giữ vững ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp, không phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự. Công an Đà Nẵng đã phát hiện, điều tra, khởi tố mới 1 vụ/2 bị can về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, 1 vụ/11 bị can (gồm 5 bị can vụ phát triển mới trong kỳ và 6 bị can vụ án khởi tố kỳ trước) về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Lực lượng công an đã phát hiện 130 vụ phạm pháp hình sự (giảm 10% so với cùng kỳ); đã điều tra, khám phá 113 vụ phạm pháp hình sự; làm rõ, bắt, xử lý 252 đối tượng; thu hồi tài sản hơn 1,1 tỷ đồng.

Lực lượng còn bắt giữ 61 vụ/87 đối tượng về các hành vi chứa chấp, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 4466,5 viên thuốc lắc, hơn 517,255 gam ketamin, 16,263 gam Methamphetamine cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Công an Đà Nẵng khẳng định "không có vùng cấm" với tội phạm về tham nhũng, chức vụ, nhất là tham ô tài sản; vi phạm các quy định trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Điển hình như đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng; khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Công ty Dệt Đa Phước;…

Phát lệnh ra quân, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng công an trên địa bàn huy động tối đa lực lượng, phương tiện đồng loạt trấn áp, xử lý tội phạm vi phạm pháp luật. Trong đó, điều tra khám phá các vụ án, chuyên án với tinh thần khẩn trương quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn, đảm bảo khép kín địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp; tăng cường ra quân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh tế, môi trường, an ninh trật tự, giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí...

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là ngành kinh tế du lịch. Vì vậy, thời gian đến, TP Đà Nẵng cần môi trường lành mạnh, an toàn để đẩy nhanh tiến độ phục hồi, thu hút nhà đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần khôi phục kinh tế - xã hội, nhất là trong dịp lễ 30-4, 1-5, mùa du lịch hè và Kỳ Seagame 31 sắp đến.

>>> Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ ra quân:

Công an Đà Nẵng ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30-4, 1-5 ảnh 1 Tiến hành nghi lễ ra quân
Công an Đà Nẵng ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30-4, 1-5 ảnh 2 Lễ ra quân có sự tham gia của lực lượng cảnh sát cơ động TP Đà Nẵng
Công an Đà Nẵng ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30-4, 1-5 ảnh 3 Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng phát lệnh ra quân
Công an Đà Nẵng ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30-4, 1-5 ảnh 4 Lễ ra quân gồm nhiều lực lượng công an
Công an Đà Nẵng ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30-4, 1-5 ảnh 5
Công an Đà Nẵng ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30-4, 1-5 ảnh 6
Công an Đà Nẵng ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30-4, 1-5 ảnh 7
Công an Đà Nẵng ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30-4, 1-5 ảnh 8 Các phương tiện chuyên dụng đảm bảo an ninh trật tự TP Đà Nẵng
Công an Đà Nẵng ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30-4, 1-5 ảnh 9
Công an Đà Nẵng ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30-4, 1-5 ảnh 10 Lực lượng công an giao thông xuất phát

Tin cùng chuyên mục