Ngày 26-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã mời ông Đặng Anh Quân lên làm việc do liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, ngụ quận 3, là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Ông Đặng Anh Quân là Tiến sĩ Luật, là giảng viên của Trường Đại học Luật TPHCM. Trước lúc bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt giam thì ông Đặng Anh Quân thường tham gia vào các buổi livestream của bà này.
Trước đó một ngày (tức ngày 25-6), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đã làm việc với ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi). Những người này bị tố giác giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng livestream đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.
Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 24-3, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự.

Ngày 18-6-2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng do phía Công an tỉnh Bình Dương chuyển giao liên quan đến đơn của 7 cá nhân tố giác bà Nguyễn Phương Hằng để nhập vào vụ án mà Công an TPHCM đang thụ lý.
Đến ngày 22-6, Viện KSND TPHCM đã gia hạn tạm giam thêm 2 tháng với bị can Nguyễn Phương Hằng theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM. Cơ quan chức năng cho hay, do vụ án bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều tình tiết, việc điều tra cần có nhiều thời gian và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam. Vì vậy, cơ quan chức năng tiếp tục tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Công an TPHCM cũng nhận đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) và một số cá nhân đề nghị xử lý hình sự với ông Đặng Anh Quân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi); các cá nhân là chủ các kênh YouTube đã tham gia phát tán, đăng tải các video ủng hộ bà Hằng gồm: bà Bùi Thanh Quỳnh Như (kênh Lang thang đường phố), Jimmy Huỳnh, chủ kênh YouTube Anh Nông Dân, chủ kênh YouTube Chinh Lê, Long Ngô… về các hành vi làm nhục, vu khống người khác; Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Hủy án sơ thẩm vụ án Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân
-
Hai vợ chồng bị khởi tố, bắt tạm giam vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản
-
Tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
-
Bị cáo Mai Phan Lợi được giảm 3 tháng tù
-
Bắt tạm giam thiếu tá quân đội để điều tra vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong
-
Vụ cấp sai 65 sổ đỏ ở Đắk Nông: Đề nghị khởi tố vụ án
-
Bắt nhóm phá rừng thông quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Lạt
-
Tai nạn hy hữu xe chở du khách lao xuống bãi biển Phú Quốc
-
Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin về vụ tai nạn khiến 4 người tử vong trên địa bàn huyện A Lưới
-
Xe tải gây tai nạn làm 4 người tử vong ở huyện A Lưới chở quá số người quy định