Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường cần lấy hiệu quả làm thước đo

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường đổi mới toàn diện hoạt động công đoàn, lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo.

Ngày 18-12, tại Hà Nội, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam lần thứ I, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu công đoàn ngành phải hoạt động thực chất, lấy kết quả đầu ra làm căn cứ đánh giá hiệu quả.

IMG_5246.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu

Thứ trưởng cho biết, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản của Việt Nam ước đạt khoảng 70 tỷ USD, vượt mục tiêu đề ra. Kết quả này có đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành và vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn.

Thứ trưởng đề nghị, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ, ổn định tư tưởng người lao động sau sắp xếp, đồng hành trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

IMG_5190.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục khẳng định vững chắc vai trò trụ đỡ của nền kinh tế quốc dân, không chỉ bảo đảm an ninh lương thực, an sinh xã hội mà còn đóng góp quan trọng vào ổn định vĩ mô và phát triển bền vững đất nước.

Trong dòng chảy đó, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn của toàn ngành có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Tuy nhiên, bà Thái Thu Xương cũng thẳng thắn chỉ rõ, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và biến đổi khí hậu đang đặt ra những yêu cầu, thách thức mới đối với tổ chức công đoàn; chất lượng nguồn nhân lực chưa theo kịp yêu cầu phát triển; một bộ phận người lao động đứng trước nguy cơ bị tác động tiêu cực bởi tự động hóa, chuyển dịch cơ cấu lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu: Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam. Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cần thể hiện rõ vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và coi đó là thước đo hiệu quả hoạt động.

Công đoàn cần đẩy nhanh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong tuyên truyền, vận động; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài.

Tin cùng chuyên mục