Công ty lừa 220 người dân đi xuất khẩu lao động, lấy hơn 40 tỷ đồng

Công ty không có chức năng tổ chức đưa người đi làm việc tại Hàn Quốc, nhưng vẫn quảng cáo, kêu gọi nhiều người ký hợp đồng. 220 người dân đã “sập bẫy”, thiệt hại hơn 40 tỷ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Người Việt Nam sang nước ngoài làm việc
Người Việt Nam sang nước ngoài làm việc

Ngày 30-3, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Ngoại ngữ dịch vụ dịch thuật Quốc tế Nam Hàn (Công ty Quốc tế Nam Hàn) trụ sở số 53-55-57 đường 57 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM).

Theo Công an TPHCM, Công ty Quốc Tế Nam Hàn do Đỗ Hoàng Linh (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Vĩnh Long) làm Giám đốc.

Dù công ty không có chức năng tổ chức đưa người đi làm việc tại Hàn Quốc theo diện Visa 7 (lao động tay nghề cao), nhưng Linh vẫn quảng cáo, kêu gọi nhiều người ký hợp đồng, cam kết đưa sang Hàn Quốc làm việc.

Tin tưởng lời mời gọi, nhiều người dân đã chuyển tiền. Đến nay, 220 người dân có đơn tố cáo Linh và các trưởng văn phòng đại diện của Công ty Quốc Tế Nam Hàn lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

1.png
Thông tin về Công ty TNHH Ngoại ngữ dịch vụ dịch thuật Quốc tế Nam Hàn

Công an xác định, công ty trên ngoài có trụ sở ở TPHCM còn có văn phòng đại diện tại địa chỉ 235 đường Tô Hiệu (phường Hà Cầu, quận Hà Đồng, TP Hà Nội) do Huỳnh Chí Hiếu (sinh năm 1972, ngụ tỉnh Ninh Thuận) làm Trưởng đại diện. Công an nhiều lần triệu tập Hiếu để làm rõ việc giúp sức cho Linh, nhưng Hiếu không tới làm việc.

Qua xác minh, Hiếu đăng ký hộ khẩu thường trú ở thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, hiện Hiếu không có mặt ở địa phương và không ai hay biết Hiếu đã đi đâu.

Công an yêu cầu Hiếu đến Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM (số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10) để làm việc. Công an TPHCM đề nghị các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Ninh Thuận cùng Công an 21 quận huyện và TP Thủ Đức phối hợp truy tìm Hiếu.

Ai phát hiện Hiếu ở đâu, báo cho Công an TPHCM theo địa chỉ trên hoặc số điện thoại 0989713567 gặp điều tra viên Trần Mạnh Tuấn hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Tin cùng chuyên mục