Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm B: Có cần tiêm vaccine và đeo khẩu trang?

Chiều 20-10, Bộ Y tế đã tổ chức gặp mặt báo chí cung cấp thông tin về quyết định của Thủ tướng Chính phủ chính thức điều chỉnh dịch bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B kể từ ngày 20-10.
 Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm B: Có cần tiêm vaccine và đeo khẩu trang?

Thông tin cho báo chí, ông Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, việc Covid-19 được chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B được dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Cụ thể là số ca mắc và tử vong do Covid-19 đã giảm mạnh tương đương các bệnh truyền nhiễm thông thường, đồng thời chúng ta cũng đã xác định được rõ tác nhân gây bệnh là SARS-CoV-2.

Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng cũng chỉ rõ, sau khi chuyển sang nhóm B thì việc giám sát dịch bệnh Covid-19 sẽ tiến hành lồng ghép vào hệ thống giám sát tác nhân gây bệnh đường hô hấp như: giám sát cúm, viêm phổi nặng do virus. Đồng thời thực hiện đánh giá nguy cơ định kỳ và đột xuất, triển khai ngay các đáp ứng trong phòng, chống dịch tương ứng với các mức nguy cơ.

Ông Phan Trọng Lân chia sẻ thông tin với báo chí về việc Covid-19 chuyển sang dịch bệnh nhóm B

Ông Phan Trọng Lân chia sẻ thông tin với báo chí về việc Covid-19 chuyển sang dịch bệnh nhóm B

Đối với việc tiêm vaccine Covid-19, WHO hiện chưa có khuyến cáo tiêm vaccine Covid-19 hàng năm, nhưng dựa trên những yếu tố thực tiễn và sự thay đổi của các biến chủng mới thì việc tiêm vaccine Covid-19 vẫn cần thiết, nhất là đối với những đối tượng chưa tiêm đủ các mũi, cũng như những người có nguy cơ cao là người già, người có bệnh nền và hiện việc tiêm vaccine Covid-19 vẫn miễn phí.

Việc tiêm vaccine Covid-19 vẫn cần thiết

Việc tiêm vaccine Covid-19 vẫn cần thiết

Về việc có cần thiết đeo khẩu trang khi chuyển Covid-19 sang nhóm B, ông Phan Trọng Lân nêu rõ, việc đeo khẩu trang trong tình hình hiện nay là khuyến khích để phòng các bệnh đường hô hấp khác chứ không riêng gì Covid-19, đặc biệt nơi tập trung đông người, trên phương tiện công cộng nên đeo khẩu trang.

"Đối với những người bị Covid-19, chúng tôi khuyến cáo người bệnh đeo khẩu trang trong thời gian 10 ngày kể từ khi phát hiện bệnh. Những người đi chăm sóc người mắc Covid-19 cũng nên đeo khẩu trang", ông Phan Trọng Lân nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh lưu ý, người dân khi tới các cơ sở khám chữa bệnh vẫn nên duy trì đeo khẩu trang, vì ngoài Covid-19 thì còn có nhiều tác nhân khác có thể gây bệnh truyền nhiễm. Đối với việc điều trị bệnh nhân Covid-19 vẫn được thực hiện theo phác đồ mà Bộ Y tế đã ban hành và mới cập nhật vào tháng 6-2023 vì dù là dịch bệnh nhóm B nhưng vẫn có những ca bệnh nặng nguy cơ tử vong cao.

Tin cùng chuyên mục