CSGT đường thủy TPHCM truy đuổi bắt nhóm “cát tặc” nhảy sông bỏ trốn

Phát hiện nhóm “cát tặc” đang khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai nên CSGT đường thủy TPHCM tiếp cận. Thấy lực lượng chức năng, nhóm “cát tặc” liền bỏ ghe, nhảy xuống sông tẩu thoát.
Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ

Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an TPHCM cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi bơm, hút cái trái phép trên sông Đồng Nai.

Vào lúc rạng sáng cùng ngày, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an TPHCM tuần tra trên tuyến sông Đồng Nai. Khi tuần tra tới đoạn phường Long Phước, TP Thủ Đức, tổ phát hiện một số đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép.

CSGT đường thủy TPHCM truy đuổi bắt nhóm “cát tặc” nhảy sông bỏ trốn ảnh 1 Máy móc thu giữ 

Lúc này, tổ công tác tiếp cận các ghe hút cát. Thấy lực lượng chức năng, nhóm “cát tặc” liền bỏ ghe đang hoạt động, nhảy xuống sông để bơi về bờ phía tỉnh Đồng Nai. Tổ công tác tiến hành truy đuổi, khống chế và bắt giữ được 2 đối tượng.

Tại hiện trường, công an thu giữ ghe hút cát, đường ống dùng để bơm hút cát cùng hơn 16 m3 cát đang khai thác. Bước đầu, 2 đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Đấu (sinh năm 1978, ngụ TP Thủ Đức), Phan Văn Bảo (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Đồng Nai) và thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra. Khai thác cát trái phép sẽ làm thay đổi dòng chảy, sạt lở bờ sông và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, là hành vi vi phạm pháp luật cần phải nghiêm trị.

Tin cùng chuyên mục