Cử tri An Giang kiến nghị điều chỉnh chính sách cán bộ cơ sở

Trong 2 ngày 5 và 6-7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và TP Long Xuyên.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: QUỐC BÌNH

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: QUỐC BÌNH

Sáng 6-7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu Quốc hội đã có cuộc tiếp xúc cử tri các phường Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới (TP Long Xuyên, An Giang) để thông báo về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và lắng nghe, giải đáp kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh đã thông tin chương trình, nội dung và những vấn đề quan trọng của đất nước được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Cử tri Lưu Văn Sáu (ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) chia sẻ, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, thì trình trạng thiếu hụt đơn hàng của các công ty, doanh nghiệp xảy ra thường xuyên. Từ cuối năm 2022 đến nay, tình trạng này vẫn tiếp diễn khiến nhiều doanh nghiệp phía Nam cắt giảm lao động. Do đó, cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội kiến nghị các bộ ngành tháo gỡ khó khăn, giúp người lao động có việc làm để ổn định cuộc sống.

Đa số cử tri TP Long Xuyên đều gửi gắm kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội như: Giảm mức tuổi hưởng trợ cấp đối với người cao tuổi; điều chỉnh danh mục thuốc hưởng bảo hiểm y tế; sớm giải quyết tình trạng lấn chiếm hành lang lộ giới, đảm bảo an ninh trật tự, giảm tai nạn giao thông, quản lý chặt chẽ các Youtuber…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và chúc mừng những kết quả của tỉnh An Giang và TP Long Xuyên đã đạt được trong thời gian qua, dù bối cảnh trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Qua đó, mong muốn lãnh đạo tỉnh An Giang và TP Long Xuyên cần tiếp tục phát huy tối đa trách nhiệm cấp ủy, chính quyền địa phương, giải quyết tốt vấn đề mà các cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Riêng những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang sẽ tổng hợp để các đại biểu kiến nghị tại các diễn đàn phù hợp.

Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị điều chỉnh chính sách cán bộ cơ sở, giải quyết việc làm cho lao động dôi dư. Ảnh: QUỐC BÌNH

Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị điều chỉnh chính sách cán bộ cơ sở, giải quyết việc làm cho lao động dôi dư. Ảnh: QUỐC BÌNH

Trước đó, ngày 5-7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri 2 xã Thoại Giang, Bình Thành và thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thoại Sơn đã kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét, điều chỉnh chế độ chính sách cho cán bộ cấp cơ sở, cán bộ bán chuyên trách phù hợp tình hình thực tế; hoàn thiện mạng lưới cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, chế độ chính sách đối với ngành y tế; điều chỉnh việc thu phí dịch vụ xử lý nước thải; có giải pháp giải quyết tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng, hạn chế rác thải nhựa nhằm bảo vệ môi trường…

Tin cùng chuyên mục