Ngày 17-5, Nhật Bản cho biết đã có thêm 13 học sinh có kết quả dương tính với virus cúm A/H1N1 nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 80 người. Các học sinh này ở tỉnh phố Osaka và thành phố Kobe, tỉnh Hyogo, nơi từng có 8 học sinh nhiễm cúm A/H1N1. Thành phố Kobe đã cho đóng cửa tất cả trường học và hủy các sự kiện tập trung đông người.
Cho tới nay, đã có gần 8.500 người nhiễm cúm A/H1N1 tại gần 30 nước trên thế giới với hơn 70 người chết, phần lớn là tại Mexico.
Theo Quyền Phó tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Keiji Fukuda, qua nghiên cứu cho thấy “một số lớn” người nhiễm virus này nhưng chưa được phát hiện.
Trước đó, các chính phủ sau phiên họp với WHO tại Geneva (Thụy Sĩ) đã không thống nhất được việc chia sẻ vaccine trong trường hợp xảy ra đại dịch cúm trên toàn cầu. Một trong những vướng mắc lớn nhất sau 2 ngày họp là việc chia sẻ dữ liệu trong các phòng thí nghiệm và quyền sở hữu trí tuệ đối với việc phát hiện virus.
Tổng thống Mexico Felipe Calderon cho biết họ đã chuyển cho WHO mẫu virus và các dữ liệu thống kê về dòng cúm A/H1N1.
Như vậy, các cuộc thảo luận về vấn đề chia sẻ thông tin, chia sẻ vaccine đã diễn ra từ năm 2007 trong lúc dịch cúm gia cầm bùng phát mạnh cho tới nay vẫn chưa có kết quả trong bối cảnh có thêm dịch cúm A/H1N1.
Indonesia từng cho rằng các nước giàu phải chia sẻ vaccine cho các nước nghèo vì các nước nghèo không đủ điều kiện để sản xuất vaccine.
H.Q. (Theo AFP)