
Ngày 15-4-1975 tại Long Khánh, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tập trung lực lượng đánh chiếm Ngã ba Dầu Giây và Núi Thị, uy hiếp Sở chỉ huy tiền phương quân đoàn 3 ngụy ở Trảng Bom, đánh quân ngụy phản kích từ hướng Biên Hòa, Trảng Bom, đồng thời tăng cường pháo kích sân bay Biên Hòa, tiếp tục bao vây Xuân Lộc.

Trận địa pháo của bộ đội ta.
Vào thời điểm này tại Phan Rang, cuộc chiến giữa quân ta và quân địch còn tiếp diễn quyết liệt. Ta tiếp tục tấn công ở phía Bắc thị xã và sân bay Thành Sơn.
Quân ngụy được hỏa lực không quân và pháo từ tàu biển bắn vào chi viện. Một bộ phận lực lượng Quân đoàn 2 của ta vừa hành quân tới Phan Rang được bổ sung vào để nhanh chóng đập tan sự phản kháng của địch, mở đường tiến vào Sài Gòn.
Ở ĐBSCL, Bộ Tư lệnh Miền chỉ đạo các lực lượng vũ trang Quân khu 8, Quân khu 9 nhanh chóng áp sát Quốc lộ 4, thành phố Cần Thơ và thị xã Vĩnh Long. Bộ Tư lệnh Miền đặt quyết tâm là phải đánh dứt điểm các mục tiêu này để địch không còn khả năng co cụm về ĐBSCL.
Vì vậy, Bộ Tư lệnh Miền chỉ đạo Đoàn 232 không tiếp tục tiến đánh Mộc Hóa, Kiến Tường mà nhanh chóng thọc sâu tiến đánh Tân An, Thủ Thừa uy hiếp Quốc lộ 4. Sư đoàn 8 di chuyển đến Quốc lộ 4, phía Nam Long An chuẩn bị mở thêm một hướng tiến công Sài Gòn từ phía Nam.
Từ ngày 15-4 đến 25-4, trung đoàn 88, trung đoàn 24 và 2 tiểu đoàn địa phương Long An đã liên tục tiêu diệt 45 đồn bót, phân chi khu, giải phóng 12 xã thuộc các huyện Châu Thành, Cần Đước, Tân Trụ, hoàn thành việc chuyển lực lượng và tạo bàn đạp tiến công từ hướng Nam vào Sài Gòn.
N.T.H.H tổng hợp