Cuộc gặp chiều cuối năm

Hơn 3 giờ, với sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đứng đầu Thành ủy - UBND TPHCM, chúng tôi hoàn toàn có thể mong mỏi vào một giai đoạn mới khi nền văn học nghệ thuật TPHCM đi nhanh và bắt kịp cùng đời sống thành phố.

Chiều muộn ngày cuối cùng của năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM và đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã có buổi gặp gỡ với 5 văn nghệ sĩ: GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển phương Đông; KTS Nguyễn Trường Lưu, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM; nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM; nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM và nghệ sĩ múa Lê Nguyên Hiều, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng 5 văn nghệ sĩ

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng 5 văn nghệ sĩ

Như lời đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM nói với chúng tôi, cuộc gặp với mục đích để lãnh đạo thành phố lắng nghe những tiếng nói thẳng thắn, chân tình về thực trạng văn học nghệ thuật TPHCM hiện nay.

Ngay đầu buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Nên nói: “Năm cũ chỉ còn mấy giờ nữa, với buổi gặp ít người, gọn nhỏ này, tôi mong các anh chị nói sâu, nói thẳng… Chúng ta sẽ làm việc trong 2 giờ”.

Tuy vậy, phần trình bày “nói sâu, nói thẳng” của chúng tôi kéo dài gần 3 giờ về thành tựu văn học nghệ thuật TP cùng những hạn chế, vướng mắc cần được khắc phục và tháo gỡ. Trong đó, nhà văn Trình Quang Phú có ý kiến: “Nhân dịp Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, đề xuất lãnh đạo TP nghiên cứu để kịp thời ra một nghị quyết về văn học nghệ thuật cho TPHCM, đồng thời nghiên cứu cơ chế chính sách cho phù hợp để văn học nghệ thuật phát triển đúng tầm với Thành phố mang tên Bác”.

Lắng nghe ý kiến của chúng tôi, đồng chí Phan Văn Mãi chốt lại những kế hoạch cụ thể cho nhiều hoạt động văn học nghệ thuật tại TP, trong đó có việc cụ thể hóa cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động văn học nghệ thuật, chuẩn bị cho kế hoạch sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Đồng chí Phan Văn Mãi gửi gắm niềm tin: “Với đội ngũ văn nghệ sĩ có tài năng và tâm huyết, tôi tin thành phố không thể không có được những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ trăn trở, thời gian qua, đầu tàu văn học nghệ thuật bị chậm lại. Vậy phải làm sao để đi nhanh hơn, phải bắt nhịp cùng đời sống, thậm chí phải vượt lên trước đời sống, phải góp phần huy động được nguồn lực tinh thần cho thành phố?

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chỉ rõ thực trạng văn học nghệ thuật TP chưa đáp ứng được đòi hòi của thực tiễn, trong đó có trách nhiệm của lãnh đạo thành phố. Người làm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và làm công tác quản lý văn học nghệ thuật còn ít am tường về lĩnh vực đặc biệt này nên lãnh đạo, chỉ đạo thiếu sâu sát. Với vai trò chức năng của mình, tổ chức Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật hoạt động còn nhiều hạn chế, chưa xứng tầm với thành phố lớn, chưa quy tụ được đội ngũ sáng tạo tài năng tâm huyết sáng tạo văn học nghệ thuật…

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhắc lại tinh thần Nghị quyết 23: “Văn học nghệ thuật là lĩnh vực quan trọng đặc biệt tinh tế, là động lực to lớn góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội và sự phát triển toàn diện của con người” và nhấn mạnh: “Văn học nghệ thuật có sứ mệnh huy động xã hội đoàn kết lại vì dân vì nước”. Lãnh đạo TP thấy rằng, TPHCM cần phải xây dựng không gian văn học nghệ thuật xứng tầm với vai trò vị trí của thành phố mang tên Bác.

Nhắn nhủ với chúng tôi, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nói: “Chúng ta tiếp cận sứ mệnh đối với lịch sử, đừng để thế hệ con cháu trách các thế hệ đi trước không để lại tác phẩm giá trị cho thế hệ sau. Bởi lịch sử dân tộc, lịch sử đất nước được ghi lại bằng tác phẩm văn học nghệ thuật là lịch sử sinh động và dễ khắc vào tâm trí nhất”.

Hơn 3 giờ, với sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đứng đầu Thành ủy - UBND TPHCM, chúng tôi hoàn toàn có thể mong mỏi vào một giai đoạn mới khi nền văn học nghệ thuật TPHCM đi nhanh và bắt kịp cùng đời sống thành phố.

Tin cùng chuyên mục