Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị 19-20 năm tù

Kết thúc phần xét hỏi trong vụ án Công ty Việt Á, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị các mức án đối với các bị cáo, trong đó có ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế). 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Theo đó, xét tính chất, mức độ hành vi, lời khai của bị cáo Nguyễn Thanh Long tại phiên tòa và tài liệu có trong hồ sơ, sáng ngày 8-1, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt người này 19-20 năm tù.

Theo nhận định của viện kiểm sát, ông Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng chức vụ, can thiệp để giúp Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit test. Ông Long còn bị cáo buộc giúp Công ty Việt Á thu lợi bất chính số tiền hơn 1.200 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 400 tỷ đồng.

1000009462-4397.png
Ông Nguyễn Thanh Long tại phiên tòa sáng 8-1. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hành vi của ông Nguyễn Thanh Long được nhận định là gây ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội, là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các sai phạm khác. Kết quả điều tra cũng như tài liệu có trong hồ sơ, lời khai của ông tại phiên tòa xác định ông Long phạm vào tội "Nhận hối lộ".

Quá trình điều tra, ông Long đã ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Trong quá trình xét xử, Bộ Y tế đã có văn bản xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Long. Tới nay, ông Nguyễn Thanh Long đã tác động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ là 2,25 triệu USD.

Trong khi đó, đánh giá hành vi, nhận định tại phiên tòa đối với cá nhân ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN) và ông Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN), viện kiểm sát cho rằng, 2 người này đã để Công ty Việt Á biến tài sản của nhà nước là kit test thành tài sản của Công ty Việt Á. Ông Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc được xác định phạm tội với vai trò đồng phạm, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Quá trình điều tra, viện kiểm sát cho rằng, 2 ông này thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt.

dsc00675-6241.jpg
Ông Chu Ngọc Anh. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Quá trình điều tra, ông Chu Ngọc Anh đã nộp lại hơn 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Trong khi đó, ông Phạm Công Tạc đã nộp lại 80 triệu đồng khắc phục hậu quả (với ông Tạc, Phan Quốc Việt khai đã đưa 50.000 USD, việc này ông Tạc phủ nhận, chỉ nhận 100 triệu đồng).

Với hành vi như trên, viện kiểm sát đề nghị phạt 2 cựu lãnh đạo Bộ KH-CN cùng mức án 3-4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Sau khi viện kiểm sát công bố bản luận tội, hiện các luật sư tham gia bào chữa đang thực hiện quyền bào chữa cho các bị cáo.

Tin cùng chuyên mục