Cựu cán bộ thôn cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh

Sộng A Tủa (sinh năm 1987, trú tại thôn Huổi Pản, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh Sơn La - Phú Thọ - Tuyên Quang - Lào Cai - Yên Bái.

Ngày 14-6, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về chuyên án mang bí số 251.M đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh.

Theo đó, tháng 4-2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Tuyên Quang) phát hiện đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh như trên. Nhận định đây là đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh, quy mô lớn, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác lập chuyên án và phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và công an các tỉnh để đấu tranh, bóc gỡ.

Sộng A Tủa và tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh cung cấp

Sộng A Tủa và tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh cung cấp

Cầm đầu đường dây này là Sộng A Tủa, đáng chú ý, Tủa là Phó Bí thư chi bộ Thôn Huổi Pản. Cơ quan công an xác định, Tủa là người nhập nguồn ma túy từ Lào về Việt Nam, sau đó bán cho Đào Mạnh Cường (sinh năm 1987, trú tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Sau khi mua được ma túy, Cường phân phối cho các đối tượng: Lương Văn Hậu (sinh năm 1978, trú tại phường Xuân Tăng, TP Lào Cai); Nguyễn Thị Thắng (sinh năm 1973, trú tại Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Sau đó, Thắng mang ma túy về phân phối bán cho Đào Ngọc Quý (sinh năm 1990, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) để Quý bán lẻ tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Để hoạt động, đối tượng cầm đầu đường dây sống ở vùng sâu, vùng xa, tiếp giáp với biên giới Lào; đường dây ma túy khép kín, việc giao dịch mua bán ma túy thường diễn ra vào ban đêm tại các khu vực hẻo lánh, khó phát hiện.

Các đối tượng thường xuyên liên lạc, móc nối với nhau, thường xuyên thay đổi phương tiện để di chuyển, khi vận chuyển ma túy, các đối tượng phân công 1 đối tượng đi trước để dò đường.

Sau hơn 6 tháng đấu tranh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tuyên Quang, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các tỉnh lân cận triệt phá đường dây này. Kết quả, đã đấu tranh bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 6 bánh heroine có khối lượng 2kg; 6,3kg nhựa thuốc phiện; 705g ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan khác.

Ghi nhận thành tích đạt được của Công an tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng bằng khen cho 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang tặng giấy khen cho 4 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Tin cùng chuyên mục