Cựu chiến binh TPHCM thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” năm 2022

Sáng 7-1, Hội Cựu chiến binh (CCB) TPHCM đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” năm 2022. 
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp trao Cờ thi đua cho các tập thể
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp trao Cờ thi đua cho các tập thể

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM ghi nhận, biểu dương Hội CCB TPHCM đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả đóng góp không nhỏ đối với sự phát triển thành phố trong bối cảnh chính quyền, nhân dân nỗ lực phòng chống dịch Covid-19.

Cựu chiến binh TPHCM thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” năm 2022 ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRẦN YÊN

Về nhiệm vụ của năm 2022, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp nêu những định hướng cơ bản và lưu ý đến 6 yêu cầu với Hội CCB TP.

Cụ thể, Hội CCB TPHCM phải thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm tư của hội viên, luôn giữ vững bản chất bộ đội Cụ Hồ; tiếp tục nỗ lực tham gia chống dịch Covid-19 và phát huy tinh thần dân chủ, phản biện, nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, chung tay xây dựng thành phố trong giai đoạn mới.

Cựu chiến binh TPHCM thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” năm 2022 ảnh 2 Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng phát động phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu" năm 2022.  Ảnh: TRẦN YÊN

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” năm 2021, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội CCB TPHCM báo cáo những nét nổi bật như: 7.330 hộ gia đình CCB miễn giảm giá thuê phòng trọ trị giá trên 122 tỷ đồng. Hội đã vận động, quyên góp ủng hộ cho Quỹ Vaccine Covid-19 trên 7 tỷ đồng, Quỹ An sinh xã hội TPHCM trên 35 tỷ đồng, đóng góp 960 triệu đồng cho chương trình “triệu phần quà”…

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng cũng đã phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2022. CCB gương mẫu, chủ động, tự giác và tích cực tham gia phòng chống dịch  Covid-19 và xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn trong giai đoạn "bình thường mới". Hội CCB các cấp tích cực chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công cách mạng…

Cựu chiến binh TPHCM thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” năm 2022 ảnh 3 Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng trao Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" năm 2021 . Ảnh: TRẦN YÊN

Dịp này, Hội CCB Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 105 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2021; tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, năm 2021; Hội CCB TPHCM tặng Bằng khen cho 76 tập thể; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cho 49 hội viên và tặng Bằng khen cho 108  hội viên thuộc Hội CCB TP Thủ Đức, các quận huyện, các đơn vị khối “487”, cơ quan Thành hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” năm 2021.

Tin cùng chuyên mục