Cựu Chủ tịch HĐQT SCB Bùi Anh Dũng sợ không gặp lại được mẹ

Được nói lời sau cùng, bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) trình bày rất ăn năn, hối hận về hành vi của mình và mong HĐXX xem xét lại mức án để được gặp mẹ...

Trong phiên xét xử Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm ngày 3-4, các bị cáo đã nói lời cuối cùng trước khi tòa nghị án.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Bùi Anh Dũng trình bày, trong suốt 17 tháng tạm giam, bị cáo rất ăn năn, hối hận với hành vi của mình. Ở trong trại tạm giam, bị cáo thấy được rằng tự do và gia đình là 2 điều quý giá nhất. Nay bị cáo đã 63 tuổi, có mẹ già hơn 80 tuổi. Với mức án chung thân mà VKS đề nghị, bị cáo lo rằng bản thân không còn cơ hội gặp lại mẹ và xin HĐXX xem xét lại mức án.

z5312442983408_31d945405bdec563206435cf52232571.jpg
z5312442975420_ff526f95713502a11a464cbaf5575ce8.jpg
z5312442978409_4596ebb14ebaf12e379fe1f8303eebf2.jpg
z5312442939792_b865cd3c83dede13e215ca674e82f213.jpg
z5312442968722_31b67dc339cfb5e19f4f52fcde3d0ffd.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CAO THĂNG

Bị cáo Bùi Anh Dũng nói, nếu có cơ hội trở về, bị cáo có tâm nguyện trở thành tư vấn viên pháp luật cho con cháu, gia đình, bạn bè, khi thực hiện việc gì phải xem xét có đúng pháp luật không. Cuối cùng, bị cáo Bùi Anh Dũng xin giảm nhẹ cho bị cáo Trương Mỹ Lan và những bị cáo khác trong vụ án.

Trước đó, đại diện VKS luận tội, bị cáo Bùi Anh Dũng là người có trình độ, đầy đủ năng lực, có khả năng nhận thức được hành vi nào được phép và hành vi nào là trái pháp luật. Hành vi của các bị cáo gây thất thoát đặc biệt lớn về kinh tế, tạo dư luận xấu trong xã hội, dư luận xấu với quốc tế nên phải xử lý nghiêm để đủ sức răn đe.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên mức án chung thân với bị cáo Bùi Anh Dũng về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng. Tổng hợp hình phạt là đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.

Từ ngày 10-4-2013 đến ngày 4-12-2020, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Bùi Anh Dũng đã ký 254 tờ trình thẩm định, 129 biên bản họp hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở, 14 biên bản họp, phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 322 khách hàng vay 404 khoản để Trương Mỹ Lan sử dụng không đúng mục đích. Số khoản vay này có tổng dư nợ đến ngày 17-10-2022 là hơn 209.000 tỷ đồng.

Hành vi trên của Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan, gây hậu quả thiệt hại cho SCB số tiền hơn 187.600 tỷ đồng.

z5241234595451-fa24dabe4485435bdc318b4f825b26a8-4404-3949.jpg
Bị cáo Bùi Anh Dũng tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Từ ngày 9-12-2020 đến ngày 22-9-2022, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Bùi Anh Dũng với vai trò Chủ tịch HĐQT SCB đã ký 158 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT, 144 Nghị quyết đồng ý cho 143 khách hàng thuộc Vạn Thịnh Phát vay 207 khoản tại Ngân hàng SCB, có dư nợ đến ngày 17-10-2022 là hơn 203.000 tỷ đồng.

Hành vi này của Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 104.000 tỷ đồng của SCB và gây thiệt hại cho SCB số nợ lãi phát sinh là hơn 26.300 tỷ đồng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Bùi Anh Dũng tích cực phối hợp, hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ vụ án, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải.

Tin cùng chuyên mục