Phúc thẩm vụ án Thuduc House:

Cựu Cục phó Cục Thuế TPHCM ngất xỉu sau khi Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm

Ngày 24-4, tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các công ty liên quan, đại diện VKSND Cấp cao tại TPHCM đã phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Theo đại diện VKS, bản án sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo đúng người, đúng tội, không oan sai. Đây là vụ án lợi dụng chính sách ưu đãi hoàn thuế của Nhà nước. Từ 2016-2020, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn sang Mỹ và đang bị truy nã) chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp "ma" để lập hồ sơ xuất - nhập khẩu hàng hóa là linh kiện điện tử (có thuế suất 0%); tổ chức hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Thuduc House sau đó lập nhiều bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TPHCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng. Từ đó, Cục Thuế TPHCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế (cựu Cục phó Nguyễn Thị Bích Hạnh ký ban hành 15 quyết định) cho Thuduc House hơn 365 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả thẩm vấn tại phiên tòa phúc thẩm, các tình tiết giảm nhẹ mới mà các bị cáo cung cấp, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt từ 6 tháng tới 1 năm tù cho các bị cáo là cựu công chức thuế có kháng cáo. Sau khi nghe quan điểm của VKS, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, Cựu Cục phó Cục Thuế TPHCM bật khóc, ngất xỉu và phải nhờ sự chăm sóc của các bác sĩ.

Phó cục thuế 1.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh

Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh giảm 6 tháng - 1 năm so với án sơ thẩm. Bản án sơ thẩm tuyên phạt cựu Cục phó 4 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Trước đó, tại phiên tòa ngày 23-4, bị cáo Hạnh xin tòa án cấp phúc thẩm được hưởng án treo vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như có công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ đã được Bộ Tài chính nghiệm thu. Bị cáo đang chăm sóc mẹ trên 80 tuổi và bản thân bị cáo bị trầm cảm, đang phải điều trị.

Phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày 26-4.

Tin cùng chuyên mục