Cựu Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Phan Minh Tân bị đề nghị 4 - 6 năm tù

Viện KSND TPHCM đề nghị tuyên phạt Phan Minh Tân, cựu Giám đốc Sở KH-CN TPHCM từ 4 - 6 năm tù, các bị cáo còn lại mức án từ 2 - 5 năm tù nhưng cho hưởng án treo; riêng bị cáo Khuất Duy Vĩnh Long (cựu Trưởng phòng Quản lý công nghệ) đã bỏ trốn, đang bị truy nã và đề nghị mức án 10-12 năm tù.

Ngày 31-10, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (KH-CN) TPHCM.

Đại diện Viện KSND TPHCM cho biết, căn cứ vào hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn tại phiên tòa đã có đủ căn cứ để xác định các bị cáo phạm vào tội vi phạm quy định về sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội.

Quỹ Phát triển KH-CN TPHCM do UBND TPHCM thành lập ngày 16-5-2007, có chức năng thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ của TPHCM. Bộ máy quản lý và điều hành gồm 6 thành viên do bị cáo Phan Minh Tân làm chủ tịch. Cơ quan điều hành của quỹ là Quỹ Đầu tư phát triển đô thị TPHCM (HIFU).

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Từ tháng 8 đến tháng 11-2009, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bị cáo Phan Minh Tân với vai trò là Giám đốc Sở KH-CN TPHCM và đồng phạm đã làm trái quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng đầu tư công trong xét duyệt vay; hỗ trợ cho Công ty đầu tư và phát triển công nghệ Huy Hoàng (chuyên sản xuất chip) thực hiện 2 dự án không đúng quy định, gây thiệt hại hơn 22,6 tỉ đồng.

Vì thế, Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Minh Tân từ 4 - 6 năm tù; Phan Thu Nga (cựu Trưởng phòng Quản lý khoa học) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Phan Minh Tân bị đề nghị 4 - 6 năm tù

Cựu Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Phan Minh Tân bị đề nghị 4 - 6 năm tù

Bị cáo Võ Thùy Linh (cựu Trưởng phòng Kế hoạch) từ 3 - 5 năm tù; bị cáo Nguyễn Quốc Thái (cựu Phó trưởng phòng Quản lý công nghệ) và Chu Bá Long (cựu nhân viên Phòng Quản lý công nghệ) cùng bị đề nghị 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng đối với bị cáo Khuất Duy Vĩnh Long (cựu Trưởng phòng Quản lý công nghệ) đã bỏ trốn và đang bị truy nã, Viện KSND TPHCM đề nghị tuyên phạt bị cáo Long từ 10 - 12 năm tù giam.

Về trách nhiệm dân dự, Viện KSND TPHCM đề nghị các bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền thiệt hại gây ra trong cả 2 dự án.

Tin cùng chuyên mục