Cựu Tổng Giám đốc SCB nói gì về “thùng trái cây” mang qua nhà Đỗ Thị Nhàn?

Trong phần xét hỏi của HĐXX, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) khai không biết tổng số tiền đưa hối lộ là 5 triệu USD và bản thân chỉ đưa tiền theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.

HĐXX tiếp tục xét hỏi bị cáo Văn về việc đã tác động tới đoàn thanh tra như thế nào. Bị cáo khai, trong quá trình SCB tái cơ cấu, có những việc làm được và chưa làm được. Khi biết sắp có đoàn thanh tra, bị cáo có dò hỏi thì được biết Chính phủ thành lập đoàn thanh tra liên ngành vì muốn hỗ trợ SCB tái cơ cấu thành công.

Tuy nhiên, bị cáo Văn khai khi đoàn thanh tra liên ngành vào thì nhiều người dân bắt đầu đi rút tiền, kéo theo nhiều khó khăn khác khiến bị cáo bị cuốn theo, tìm cách che đậy sai phạm. Bị cáo thừa nhận hành vi như trong cáo trạng.

5acc03437921d57f8c30-7779-837.jpg
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về việc đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), bị cáo Văn khai trong buổi gặp đầu của Trương Mỹ Lan và Đỗ Thị Nhàn không có mặt của bị cáo nên bị cáo không biết. Sau đó, bị cáo Văn ra Hà Nội thì có liên hệ với Đỗ Thị Nhàn, nói với bị cáo Nhàn rằng mình có “thùng trái cây” của Trương Mỹ Lan gửi để mang qua nhà Đỗ Thị Nhàn.

Bị cáo Văn khai với HĐXX, bản thân chỉ biết đó là tiền chứ không biết cụ thể trong đó có bao nhiêu. Trong lần đầu đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn, bị cáo đi cùng Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) và đưa 200.000 USD. 3 lần sau, bị cáo đi cùng lái xe tên Tuấn Anh.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn cho biết, khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết tổng số tiền đã đưa cho Đỗ Thị Nhàn là 5,2 triệu USD. Bị cáo khẳng định, mình chỉ đưa tiền theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.

z5224990123852-f9f4d474f3347b6bbd9f35278372a0aa-9043.jpg
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) khai tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tọa phiên tòa cho biết, hành vi của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đã cấu thành tội đưa hối lộ. Trong quá trình xét xử, HĐXX sẽ xem xét có xử lý hành vi đưa hối lộ hay không dù trong cáo trạng không truy tố bị cáo về tội này.

Theo cáo trạng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo của Văn phòng Chính phủ về thanh tra Ngân hàng SCB, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước đã thành lập đoàn thanh tra tại SCB năm 2017-2018 và triển khai thành 2 đợt thanh tra.

Tháng 7-2017, Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) và Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) biết Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) sẽ làm Trưởng đoàn thanh tra nên báo cho Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Văn và Thành tìm cách móc nối để Trương Mỹ Lan gặp Đỗ Thị Nhàn tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước, lần thứ 2 hẹn tại khách sạn Daewoo (TP Hà Nội).

Trong những lần gặp gỡ, Trương Mỹ Lan đã nhờ Đỗ Thị Nhàn kết luận sớm và “ém” các sai phạm của Ngân hàng SCB để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm; đồng thời để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, tiếp tục được tái cơ cấu. Quá trình điều tra, Văn khai Đỗ Thị Nhàn đã trao đổi về các vi phạm trong hồ sơ cấp tín dụng cho các dự án tại SCB, phương án tái cơ cấu và cho vay nhóm khách hàng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai.

Đến cuối tháng 10-2017, Đỗ Thị Nhàn gặp Trương Mỹ Lan tại tòa nhà Sherwood 127 Pasteur (quận 3, TPHCM). Lúc này, Đỗ Thị Nhàn thông báo cho Trương Mỹ Lan về việc đoàn thanh tra phát hiện ra thực trạng tài chính của SCB, những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến hồ sơ tín dụng.

Sau cuộc gặp trên, Trương Mỹ Lan nói với Võ Tấn Hoàng Văn về hướng “giải quyết” các sai phạm, tránh bị đoàn thanh tra xử lý. Sau đó, Trương Mỹ Lan giao cho Văn nhiệm vụ dẫn đoàn SCB ra TP Hà Nội gặp đoàn thanh tra để tháo gỡ các sai phạm tại ngân hàng này. Sau cuộc gặp, Đỗ Thị Nhàn nói với Văn đồng ý giúp Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB "ém" các sai phạm.

Được mở đường, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Văn cùng lái xe nhiều lần lái xe ô tô chở tiền đến hối lộ Đỗ Thị Nhàn. Trong đó, tháng 3-2018, Văn đưa cho Đỗ Thị Nhàn 200.000 USD ngay tại phòng làm việc trong trụ sở Ngân hàng Nhà nước (TP Hà Nội). 3 lần tiếp theo, Văn chuyển địa điểm, đến nhà riêng của Đỗ Thị Nhàn tại phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đưa thêm 5 triệu USD. Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB đã trực tiếp đưa cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD.

Tin cùng chuyên mục