Đã bắt giữ nghi can người Hàn Quốc, giết người cướp tài sản đốt xe phi tang ở TPHCM

Nguồn tin của phóng viên từ Công an quận 1 xác nhận đã phối hợp cùng Công an TPHCM bắt giữ nghi can giết người cướp tài sản đốt xe phi tang ở TPHCM vào rạng sáng ngày 21-12 ở đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM.
Hiện trường vụ chiếc xe bị đốt phi tang
Hiện trường vụ chiếc xe bị đốt phi tang

Liên quan đến vụ “Truy xét vụ giết người cướp tài sản, đốt xe ô tô phi tang ở TPHCM” như Báo SGGP đã thông tin, chiều ngày 25-12, xác nhận với phóng viên Báo SGGP, Công an quận 1 cho biết, đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã bắt giữ nghi can gây án.

Theo nguồn tin cho hay, trinh sát Công an quận 1 cùng trinh sát Công an TPHCM bắt giữ nghi can tại đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM vào cùng ngày. Sau đó, nghi can được đưa về trụ sở để phục vụ việc điều tra.

Như Báo SGGP đã thông tin, rạng sáng ngày 21-12, nghi can đột nhập vào nhà ông Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) ở đường nội khu Hưng Phước 1, khu phố 3, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM. Tại đây, nghi can đã dùng hung khí tấn công gia đình ông Yoon Sang Yong cùng bà Jung Young Sook (49 tuổi) và con gái 16 tuổi cùng mang quốc tịch Hàn Quốc.

Vụ việc khiến bà Jung Young Sook tử vong, ông Yoon Sang Yong cùng con gái bị thương nguy kịch.

Đã bắt giữ nghi can người Hàn Quốc, giết người cướp tài sản đốt xe phi tang ở TPHCM ảnh 1
Đã bắt giữ nghi can người Hàn Quốc, giết người cướp tài sản đốt xe phi tang ở TPHCM ảnh 2 Chiếc xe ô tô bị phi tang ở quận 2

Sau đó, nghi can lấy ĐTDĐ, tiền và lấy xe ô tô mang BKS 50LD-12... của gia đình nạn nhân tẩu thoát. Nghi can chạy về gần cầu Thủ Thiêm, quận 2 đốt xe phi tang và rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, Công an TPHCM xác định nghi can là nam giới người Hàn Quốc từ 20-25 tuổi dáng người thư sinh, cao khoảng 1m67, tóc đen, trán cao, da trắng, đeo kính cận gọng đen, nói được tiếng Anh nhưng không chuẩn nên tiến hành truy tìm.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục