Đà Lạt cấm xe trên nhiều tuyến đường dịp Festival hoa

Để các hoạt động trong khuôn khổ Festival hoa diễn ra thuận lợi, nhiều tuyến đường tại Đà Lạt sẽ cấm các loại phương tiện đi vào.

Ngày 20-12, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trong những ngày diễn ra Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII – 2019, nhiều tuyến phố sẽ cấm phương tiện đi vào.

Cụ thể, từ 15 giờ đến 22 giờ các ngày 20 và 24-12 diễn ra các chương trình khai mạc, bế mạc Festival hoa tại Quảng trường Lâm Viên sẽ cấm tất cả phương tiện vào đường Trần Quốc Toản (đoạn từ cầu Amsuze đến vòng xuyến Thủy tạ).

Đà Lạt cấm xe trên nhiều tuyến đường dịp Festival hoa ảnh 1 Các bảng cấm phương tiện bắt đầu được đặt để người dân chủ động đi lại trong những ngày lễ hội. Ảnh:  ĐOÀN KIÊN

Trong ngày và đêm 23-12 diễn ra chương trình Đêm hội đường phố tại đường Trần Quốc Toản, Lê Đại Hành, khu Hòa Bình sẽ cấm tất cả phương tiện đi vào đường Trần Quốc Toản, Lê Đại Hành.

Đà Lạt cấm xe trên nhiều tuyến đường dịp Festival hoa ảnh 2 Đường Hồ Tùng Mậu sẽ cấm xe vào nhiều thời điểm để phục vụ Festival hoa Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 22 giờ 30 các ngày từ 20 đến 24-12 cấm xe tải có trọng tải từ 2,5 tấn trở lên lưu thông trên các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Ba Tháng Hai, Nguyễn Văn Cừ, Trần Quốc Toản (đoạn từ ngã 3 Sương Nguyệt Ánh – khách sạn Công Đoàn – vòng xuyến Thủy tạ - cầu ông Đạo – vòng xuyến Bùi Thị Xuân – vòng xuyến Nguyên Tử Lực và ngược lại), Trần Nhân Tông, Đinh Tiên Hoàng (cấm từ hướng ngã 5 đại học đi vào), Hai Bà Trưng (cấm từ hứng La Sơn Phu Tử đi vào).

Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản thông báo học sinh trên địa bàn TP Đà Lạt sẽ được nghỉ 1 buổi học chiều ngày 20-12.

Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII với chủ đề “Đà Lạt và hoa” sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 20 đến 24-12-2019.

Tin cùng chuyên mục