Đà Lạt: Lần đầu tổ chức giải đua ván chèo đứng trên hồ Xuân Hương

Chiều 16-7, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp với Công ty CP Lâm An Lạc Dương tổ chức họp báo thông tin các giải thể thao mạo hiểm trên địa bàn.

Theo Ban tổ chức, sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh, giải được nối lại với 4 môn thi đấu gồm đua xe ô tô, xe máy, xe đạp địa hình và đua ván chèo đứng (SUP).

Đà Lạt: Lần đầu tổ chức giải đua ván chèo đứng trên hồ Xuân Hương ảnh 1 Các đội đua chuẩn bị cho giải đua ván chèo đứng lần đầu được tổ chức trên hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt 

Trong đó, giải đua xe ô tô địa hình với 38 đội đua, diễn ra trong 8 ngày 7 đêm, đua xe mô tô địa hình (xe cào cào) với 60 đội đua và gần 100 vận động viên tham dự đua xe đạp địa hình với tổng chặng đường 200km (phần lớn diễn ra trong rừng) băng qua các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Lâm Hà và TP Đà Lạt.

Đặc biệt, lần đầu tiên giải đua ván chèo đứng (SUP) được tổ chức trên hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt) vào 8 giờ sáng 17-7 với sự tham gia của 50 VĐV chuyên nghiệp.

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hoá TP Đà Lạt cho biết, các giải thi đấu nằm trong các chương trình hướng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 với chủ đề “Mùa hè sôi động”.

>>> Một số hình ảnh các đội đua chuẩn bị cho giải đua ván chèo đứng
Đà Lạt: Lần đầu tổ chức giải đua ván chèo đứng trên hồ Xuân Hương ảnh 2
Đà Lạt: Lần đầu tổ chức giải đua ván chèo đứng trên hồ Xuân Hương ảnh 3
Đà Lạt: Lần đầu tổ chức giải đua ván chèo đứng trên hồ Xuân Hương ảnh 4
Đà Lạt: Lần đầu tổ chức giải đua ván chèo đứng trên hồ Xuân Hương ảnh 5
Đà Lạt: Lần đầu tổ chức giải đua ván chèo đứng trên hồ Xuân Hương ảnh 6
Đà Lạt: Lần đầu tổ chức giải đua ván chèo đứng trên hồ Xuân Hương ảnh 7
Đà Lạt: Lần đầu tổ chức giải đua ván chèo đứng trên hồ Xuân Hương ảnh 8
Đà Lạt: Lần đầu tổ chức giải đua ván chèo đứng trên hồ Xuân Hương ảnh 9

Tin cùng chuyên mục