Đã liên hệ được với 12 ngư dân mất tích nhiều ngày trên biển

Trạm bờ Quy Nhơn, Chi cục Thủy sản Bình Định đã liên hệ được với tàu cá BĐ 93054 TS có 12 lao động mất tích nhiều ngày trên biển.

Ngày 25-3, Chi cục Thủy sản Bình Định đã có báo cáo nhanh về việc tàu cá BĐ 93054 TS của 12 ngư dân tỉnh mất liên lạc trong nhiều ngày.

Lúc 20 giờ 12 phút ngày 23-3, Chi cục Thủy sản Bình Định nhận được thông tin từ Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh về việc tàu cá BĐ 93054 TS bị mất liên lạc trên biển.

Lực lượng chức năng lai dắt tàu cá bị nạn của ngư dân Bình Định trước đó. Ảnh minh họa

Qua đó, Chi cục Thủy sản Bình Định xác định, tàu cá trên do ngư dân Trần Thanh Liêm (ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định) hoạt động nghề lưới vây ánh sáng.

Lúc 8 giờ 25-3, Chi cục Thủy sản Bình Định nhận được thông tin từ người nhà chủ tàu được biết, hiện đã liên lạc được với tàu và chỉ biết toàn bộ thuyền viên trên tàu đều an toàn.  

Theo chủ tàu, tàu cá BĐ 93054 TS mất liên lạc từ ngày 21-3, vị trí và thời điểm liên lạc lần cuối diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 21-3. Lúc này, tàu cá ông Liêm cùng 12 lao động đang đánh bắt cách phía Nam Côn Đảo khoảng 27 hải lý.

Theo lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, trước mắt các ngư dân đều an toàn. Về việc tại sao lại mất liên lạc trong nhiều ngày, ngành chức năng sẽ tiếp tục làm rõ để giải quyết. “Có thể các ngư dân gặp vùng cá lớn đang hăng say đánh bắt. Tuy nhiên, việc mất liên lạc trong nhiều ngày đã gây nhiều khó khăn cho các đơn vị chức năng, cần được làm rõ”, lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định nói.

Tin cùng chuyên mục