Đà Nẵng: Lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền hỗ trợ

Các bị cáo tháo các thiết bị định vị trên 5 tàu cá, đem đến vùng biển xa bấm tin nhắn báo tọa độ. Sau đó, các bị cáo sử dụng tin nhắn để lập hồ sơ khống đề nghị UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ nhiên liệu theo Quyết định số 48/CP của Thủ tướng Chính phủ để chiếm đoạt tiền ngân sách.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Công an Đà Nẵng
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ngày 9-1, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Mỹ (47 tuổi, trú quận Sơn Trà) 14 năm tù; Bùi Văn Bảy (55 tuổi, trú quận Thanh Khê) 9 năm tù; Mai Đăng Dũng (49 tuổi, trú quận Thanh Khê) 8 năm tù; và Trần Thanh Quang (46 tuổi, trú quận Sơn Trà) 6 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

Lợi dụng chính sách này, năm 2018 và 2019, Nguyễn Mỹ cấu kết với Mai Đăng Dũng, Bùi Văn Bảy, Trần Thanh Quang để tháo các thiết bị định vị VX-1700 được gắn trên 5 tàu cá đem đến vùng biển xa bấm tin nhắn báo tọa độ.

Sau đó, các bị cáo sử dụng tin nhắn để lập hồ sơ khống đề nghị UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ nhiên liệu theo Quyết định số 48/CP ngày 13-10-2010 của Thủ tướng Chính phủ để chiếm đoạt tiền ngân sách 225 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục