Đà Nẵng: Phát hiện kho súng, vũ khí trong khu dân cư

Kiểm tra một căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện có 12 khẩu súng các loại, 785 viên đạn bằng kim loại, 1 bình xịt hơi cay, nhiều loại linh kiện, phụ kiện để chế tạo súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao.
Nhiều linh kiện, phụ kiện súng và công cụ hỗ trợ bị thu giữ
Nhiều linh kiện, phụ kiện súng và công cụ hỗ trợ bị thu giữ

Ngày 17-12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện kho vũ khí lớn nằm trong khu dân cư.

Theo đó, trưa 16-12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Liên Chiểu) kiểm tra một căn nhà ở nằm trong kiệt 354 đường Tô Hiệu (phường Hoà Minh).

Tại nơi kiểm tra, công an phát hiện đối tượng Hồ Văn Quân (33 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Phạm Ngọc Long (33 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang có hành vi chế tạo, tàng trữ súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ các loại.

Thu giữ các loại súng khi kiểm tra nhà của 2 đối tượng

Thu giữ các loại súng khi kiểm tra nhà của 2 đối tượng

Cụ thể, có 12 khẩu súng các loại, 785 viên đạn bằng kim loại, 1 bình xịt hơi cay, nhiều loại linh kiện, phụ kiện để chế tạo súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao.

Hai đối tượng khai nhận, họ đã thuê căn nhà trên làm kho cất giữ súng, linh kiện, phụ kiện của súng nhằm bán lại cho khách hàng trên cả nước để thu lợi bất chính.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục