Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ gần 1.500 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

Tối 20-9, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa phát hiện và thu giữ gần 1.500 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc.
Thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang chuẩn bị đóng bánh Trung thu vào từng hộp. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang chuẩn bị đóng bánh Trung thu vào từng hộp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại thời điểm kiểm tra, khoảng 15 giờ ngày 20-9, Đội Cảnh sát kinh tế - Môi trường (Công an quận Thanh Khê) phát hiện cơ sở Tiểu Hồng (tổ 15, phường An Khê, quận Thanh Khê) đang chuẩn bị đóng bánh Trung thu vào từng hộp, rồi xuất ra thị trường.

Điều đáng nói, trên bao bì sản phẩm đều không có nhãn mác, không có tên cơ sở sản xuất, không thành phần, không nguyên liệu... mà chỉ có duy nhất mỗi hạn sử dụng và ngày sản xuất.

Tuy nhiên, thời gian ghi ngày sản xuất không đúng với thực tế. Cụ thể, ngày sản xuất ghi trên bao bì là 24-9-2023, trong khi ngày kiểm tra là 20-9-2023.

Ngày sản xuất không đúng với thời gian thực tế. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngày sản xuất không đúng với thời gian thực tế. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngày sản xuất không đúng với thời gian thực tế. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngày sản xuất không đúng với thời gian thực tế. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Quá trình kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy công bố chất lượng sản phẩm, không có hóa đơn chứng từ.

Chủ cơ sở khai nhận, bánh Trung thu được vận chuyển từ Hà Nội về với giá 10.000 đồng/1 cái. Sau đó, hàng sẽ được phân phối lại cho các đơn vị khác để đóng hộp và dán nhãn, “phù phép” thành bánh Trung thu có thương hiệu và bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng niêm phong lô hàng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lực lượng chức năng niêm phong lô hàng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hiện, lực lượng chức năng đã niêm phong, tịch thu toàn bộ lô hàng trên và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục