Đà Nẵng sẽ đón hàng trăm chuyến bay trong dịp năm mới 2022

Ngày 28-12, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ đón hàng trăm chuyến bay trong dịp năm mới 2022 sắp đến.

Chào đón những du khách đến TP Đà Nẵng
Chào đón những du khách đến TP Đà Nẵng

Theo đó, trong dịp Noel và năm mới 2022, dự kiến có khoảng 284 chuyến bay nội địa từ TPHCM, Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Buôn Mê Thuột, Hải Phòng, Cần Thơ đến TP Đà Nẵng.

Riêng ngày 1-1-2022 dự kiến có 27 chuyến bay đến TP Đà Nẵng của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways. Trong đó, TP Đà Nẵng sẽ phối hợp hãng hàng không Vietnam Airlines tổ chức đón khách trên chuyến bay đầu tiên nhân dịp tết Dương lịch (khoảng 150-180 khách).

Đây là một trong các hoạt động để chào đón những du khách đến TP Đà Nẵng nhằm tăng cường xúc tiến, thu hút du khách bằng đường hàng không trong năm 2022.

Đồng thời, TP Đà Nẵng dự kiến tổ chức một số hoạt động dành cho người dân và du khách, gồm: tổ chức không gian check-in chủ đề Noel và chào năm mới 2022, cụm âm nhạc “Đà Nẵng - chào năm mới 2022”, các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào năm mới 2022 và kỷ niệm 25 năm Thành phố trực thuộc Trung ương; triển lãm “mùa xuân mới - tác phẩm mới” tại Bảo tàng Mỹ Thuật.

Tính đến nay, đã có khoảng 300 cơ sở lưu trú, hơn 50 đơn vị lữ hành và 9/16 khu điểm du lịch hoạt động trở lại. Các doanh nghiệp đã cố gắng vượt qua khó khăn, quay trở lại phục vụ khách và xây dựng nhiều gói ưu đãi, khuyến mãi đặc biệt để thu hút du khách đến với TP Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.

Cụ thể như, công viên nước Mikazuki 365 sẽ giảm 30% giá vé vào cổng từ 24-12 đến 31-3-2022, miễn phí một số dịch vụ (tắm Onsen, xông hơi, vé vào cửa khu vui chơi Ninja Kid's Park..); các gói staycation, buffet, tiệc năm mới tại các khách sạn như: InterContinental Danang; Hyatt Regency; Pullman Resort Danang; Furama Resort Danang; Khách sạn Vinpearl Condotel Riverfront.

Năm 2022, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách, tăng 2,7 lần so với năm 2021, trong đó khách quốc tế ước đạt 180 ngàn lượt, tăng 1,8 lần và khách nội địa ước đạt 3,32 triệu lượt, tăng 2,8 lần. Doanh thu lưu trú, lữ hành đạt 6.700 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với năm 2021.

Tin cùng chuyên mục