Đặc sắc không gian văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam

Ngày 27-6, UBND huyện Nam Giang tổ chức Liên hoan Âm vang cồng chiêng lần thứ V – năm 2022. Sự kiện là ngày hội trình diễn các lễ hội dân gian, trưng bày các sản vật, đồ thủ công mỹ nghệ… của bà con dân tộc thiểu số bản địa tại địa phương.

Sự kiện diễn ra với 8 hoạt động chính gồm: Trưng bày hiện vật lịch sử, truyền thống văn hóa các dân tộc và các mặt hàng sản phẩm đặc trưng của từng địa phương; trình diễn dệt thổ cẩm của các dân tộc; nghệ thuật điêu khắc dân gian truyền thống; đan lát; ẩm thực; tái hiện nghi thức các lễ hội dân gian của các dân tộc; trình diễn trang phục truyền thống và cồng chiêng do 663 nghệ nhân, diễn viên không chuyên trình diễn.

Đặc sắc không gian văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam ảnh 1 Tái hiện lại Lễ hội Cha Przum của người Cơ Tu sống trên địa bàn huyện Nam Giang. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số bản địa Cơ Tu, Ve, Tà Riềng... tại huyện Nam Giang.

Theo Ông Tơl Ngôn Với, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Giang, các lễ hội truyền thống, ngành nghề đặc trưng của mỗi dân tộc hay các món ăn dân gian là một sinh hoạt văn hóa gắn với đời sống văn hóa tinh thân của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện. Đây được xem như cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, qua đó bày tỏ ước vọng vào những điều tốt đẹp hơn trong tương lai.

"Lễ hội này là dịp để các nghệ nhân tái hiện lại những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc mình và cũng là hình thức giáo dục, truyền dạy cho thế hệ kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống”, ông Với chia sẻ.

Đặc sắc không gian văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam ảnh 2 Một sản phẩm điêu khắc mỹ nghệ được trưng bày tại liên hoan. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Đây cũng là nơi người dân địa phương trưng bày các sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ truyền thống như: Điêu khắc, vải thổ cẩm, cồng chiêng... thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm văn hóa địa phương.
Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 73 năm thành lập Đảng bộ huyện Nam Giang (28-6-1949 – 28-6-2022) và chào mừng Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022. Liên hoan Âm vang Cồng chiêng huyện Nam Giang lần này diễn ra trong 2 ngày từ ngày 27 đến 28-6.

>>>Một số hình ảnh tại sự kiện:

Đặc sắc không gian văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam ảnh 3 Những bức tượng được người dân điêu khắc gắn với cuộc sống hàng ngày. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Đặc sắc không gian văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam ảnh 4 Phần thi đan lát và điêu khắc truyền thống. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Đặc sắc không gian văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam ảnh 5 Du khách đến tham quan và mua các đặc sản địa phương. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Đặc sắc không gian văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam ảnh 6 Phần thi dệt thổ cẩm cũng không kém phần hấp dẫn du khách. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Đặc sắc không gian văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam ảnh 7 Nghệ nhân ưu tú Bhling Hạnh (72 tuổi, trú xã Zuôih) trình diễn điêu khắc. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG 
Đặc sắc không gian văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam ảnh 8 Phần tái hiện lễ mừng lúa mới của bà con xã biên giới La Dê ê. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Đặc sắc không gian văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam ảnh 9 Các chàng trai, cô gái trong điệu tâng tung, da dá mừng đôi lứa thành vợ chồng. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục