Đại biểu dự hội nghị BRICS được miễn trừ ngoại giao

Theo The Guardian, Bộ Quan hệ và Hợp tác quốc tế Nam Phi cho biết, nước này sẽ cấp quy chế miễn trừ ngoại giao cho các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) trong tháng 6 và Hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 8.

Trên trang Facebook, bộ trên nhấn mạnh, nước này cấp quy chế miễn trừ tiêu chuẩn đối với tất cả hội nghị thượng đỉnh và hội nghị quốc tế được tổ chức ở Nam Phi, bất kể cấp độ nào. Quy chế miễn trừ áp dụng đối với hội nghị, không phải dành cho các cá nhân cụ thể. Chính sách này nhằm bảo vệ hội nghị và các đại biểu tham dự khỏi quyền tài phán của nước chủ nhà trong thời gian diễn ra hội nghị. Quy chế miễn trừ này không gạt bỏ lệnh của bất cứ tòa án quốc tế nào nhằm vào bất kỳ đại biểu nào tham dự.

Hôm 30-5, trả lời báo giới về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh sắp tới của nhóm BRICS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ tham dự hội nghị ở cấp độ thích hợp.

Tin cùng chuyên mục