Đại biểu Quốc hội lên tiếng về việc bỏ khoán thuế

Trọn ngày 17-6, Quốc hội thảo luận về kết quả phát triển kinh tế - xã hội; việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhiều ĐB đã "hiến kế" các giải pháp để phát triển kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại phiên thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội, ngày 17-6. Ảnh: QUANG PHÚC
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại phiên thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội, ngày 17-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Không áp dụng phương pháp khoán thuế: Cách triển khai rất quan trọng

Đại biểu (ĐB) Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) phát biểu về vấn đề được cử tri, nhân dân cả nước đang quan tâm, đó là việc không áp dụng phương pháp khoán thuế từ ngày 1-1-2026 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo ông, từ khi chính sách này được ban hành có rất nhiều ý kiến trái chiều. Ý kiến từ các quan chức ngành thuế và một số chuyên gia cho rằng quy định này mở ra cơ hội nâng tầm hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp. Nhưng, cũng có không ít hộ kinh doanh, cá nhân hoang mang, có những phản ứng như báo chí đã phản ánh là không nhận chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt…

Do đó, ĐB cho rằng có hai việc cần làm ngay, đó là tăng cường truyền thông để người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ về chính sách mới này. Cùng với đó là hỗ trợ các hộ kinh doanh về thủ tục, nhất là khai thuế cho đến khi họ tự làm được, “thay vì cứ đến thời điểm chính sách có hiệu lực là kiểm tra, nếu hộ nào chưa thực hiện được thì sẽ phạt”.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị).jpg
ĐB Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB cho biết từng nghe một cử tri là chủ doanh nghiệp nhỏ phản ánh chỉ vì nộp thuế chậm vài phút mà họ bị “hành lên hành xuống”, nên sau đó họ xin từ doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh. ĐB Hà Sỹ Đồng cho rằng, cách thức tổ chức triển khai thực hiện là rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh người dân và doanh nghiệp đang phải thích ứng với sự thay đổi chính sách nhanh và nhiều như thời gian này.

Nhìn rộng hơn, ĐB Hà Sỹ Đồng đề cập đến việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam trong thời gian qua, sốt ruột vì tiến trình cải thiện môi trường kinh doanh của chúng ta đang chậm lại, thậm chí có chỗ có lúc còn đi ngược lại.

Theo ĐB, tình trạng các doanh nghiệp phản ánh vướng mắc bất cập trong môi trường kinh doanh vẫn còn rất nhiều, “nếu chúng ta không chấp nhận một cuộc cách mạng trong môi trường kinh doanh thì những cải thiện nho nhỏ sẽ không hiệu quả”, ĐB Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh.

Nếu không có đột phá về môi trường kinh doanh thì chắc chắn mục tiêu tăng trưởng dài hạn hai con số trong hai thập kỷ tiếp theo không thể đạt được. Thậm chí, nếu chúng ta cứ giữ mục tiêu tăng trưởng cao trong các năm 2026, 2027 mà sử dụng các biện pháp về tài khóa, tiền tệ thì rủi ro vĩ mô rất lớn.

Đại biểu dự phiên thảo luận sáng 17-6.JPG
Đại biểu dự phiên thảo luận sáng 17-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Tháo gỡ khó khăn cho dự án đầu tư là trọng tâm của trọng tâm

Từ thực tế hiện nay, ĐB Hà Sỹ Đồng cho rằng vấn đề tháo gỡ khó khăn cho dự án đầu tư phải được coi là trọng tâm của trọng tâm khi muốn đặt mục tiêu tăng trưởng cao liên tục nhiều năm. Chính phủ phải rất quyết liệt trong việc này, cần lập tổ công tác gồm nhiều chuyên gia kinh tế và pháp luật để đề xuất tháo gỡ, đơn giản hóa thủ tục về đầu tư dự án, tập trung vào việc cắt giảm, hợp nhất hoặc liên thông thủ tục hành chính. Có như thế thì mới có thể đưa mục tiêu tăng trưởng 8% của năm nay về đích.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM).jpg
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cho rằng, trong gần 40 năm đổi mới, đất nước tăng trưởng liên tục, cao nhất là năm 1995, tăng trưởng trên 9,5%. Trong thời gian đó, chúng ta đã có vài lần bị tác động bởi những cú sốc từ bên ngoài như khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông Nam Á năm 1997, khủng hoảng tài chính suy thoái kinh tế thế giới năm 2008 và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung năm 2018. Vì vậy, để đất nước có thể tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, phải có những giải pháp căn cơ mang tầm chiến lược dài hạn để giảm thiểu những cú sốc từ bên ngoài.

ĐB Trần Hoàng Ngân khuyến nghị cần kiên trì ba đột phá chiến lược, trong đó cần tập trung hoàn thiện thể chế; cơ cấu lại ba động lực truyền thống, trong đó về tiêu dùng cần chú trọng tiêu dùng nội địa với thị trường 100 triệu dân. Cùng với đó, khơi thông 3 động lực tăng trưởng mới, trong đó phát huy không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Nếu chúng ta có một thể chế tương thích và đầu tư hạ tầng đồng bộ thì 3 động lực mới này sẽ giúp Việt Nam tăng tốc trong thời gian tới.

Đặc biệt, để giảm cú sốc bên ngoài, ĐB Trần Hoàng Ngân cho rằng, cần phát huy các lợi thế của quốc gia, trước hết là lợi thế về nông nghiệp. Lĩnh vực nông nghiệp sẽ là động lực rất quan trọng vì lo cái ăn cho 100 triệu dân cũng như xuất khẩu cho thị trường 8 tỷ dân trên thế giới - một thị trường rất rộng lớn. Cần đầu tư đúng mức cho nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.

Cùng với đó, đầu tư đúng mức cho kinh tế biển vì nước ta có bờ biển dài và đẹp, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn và có vị trí chiến lược. Do đó cần có chính sách đủ mạnh để khai thác tiềm năng và lợi thế của kinh tế biển (hàng hải, dầu khí, năng lượng). Song song là đầu tư phát triển du lịch vì tiềm năng hiện vẫn chưa khai thác hết. Khi xuất khẩu khó khăn thì xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch.

ĐB cũng cho rằng, cần phát huy thế mạnh của Việt Nam về y tế chất lượng cao, tới đây là động lực mới với các Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, Đà Nẵng.

ĐB Phan Đức Hiếu (Thái Bình) quan tâm đến việc triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân, trong đó quan trọng nhất là rà soát thể chế. Cần thành lập tổ rà soát, về lâu dài nên thành lập Ủy ban cải cách thể chế để giúp Thủ tướng rà soát, theo dõi các văn bản pháp luật, hoàn thiện thể chế. Đây là mô hình nhiều quốc gia có.

Tin cùng chuyên mục