Đại biểu tranh luận về bộ phim "Đất rừng Phương Nam", Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL nói cần thiết có thể mở lại ghi âm đã giải trình

Trong phiên tranh luận sáng 8-11 về bộ phim "Đất rừng Phương Nam", Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho rằng, nếu cần thì có thể mở lại băng ghi âm Bộ trưởng đã trả lời trong phiên chất vấn chiều 7-11 bởi Bộ trưởng đã nói rõ "nếu có các biểu hiện bôi nhọ và bêu xấu thì phải được nghiêm túc xử lý", có thể do giọng nói nhanh các đại biểu (ĐB) nghe không rõ.

Sáng 8-11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các lĩnh vực khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông.

Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn sáng 8-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn sáng 8-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn về các lĩnh vực trên, Quốc hội dành 1,5 giờ để các ĐB Quốc hội chất vấn, lãnh đạo các bộ ngành có liên quan giải trình.

Sau đó, từ 9 giờ 50 phút đến 11 giờ, Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo giải trình, làm rõ một số vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của ĐB Quốc hội. Từ 11 giờ đến 11 giờ 30 phút, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

ĐB Trịnh Xuân An (Đồng Nai) phát biểu trong phiên họp sáng 8-11. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Trịnh Xuân An (Đồng Nai) phát biểu trong phiên họp sáng 8-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong phần tranh luận sáng nay, ĐB Trịnh Xuân An (Đồng Nai) tranh luận với Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL liên quan đến phần trả lời của Bộ trưởng về bộ phim "Đất rừng phương Nam". ĐB cho rằng, trách nhiệm của cơ quan quản lý cần làm rõ đâu là sai trái, đâu là những nét đẹp cần tôn vinh, cần thiết phải lắng nghe dư luận. ĐB cho rằng, dư luận xã hội là hình thức biểu hiện trạng thái của xã hội rất bình thường, dư luận có cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu nhưng không phải ý kiến nào được nêu ra cũng để "đánh cho ai đó chết" mà để góp ý nêu quan điểm và để làm cho mọi thứ rõ ràng và tốt đẹp hơn.

Do đó, chúng ta không nên đánh đồng các loại ý kiến dư luận, nhất là những góp ý để bảo vệ tính chân thực, bảo vệ sự thật, bảo vệ giá trị lịch sử. Trong công tác quản lý cơ quan nhà nước cần phải lắng nghe, theo dõi dư luận để có những điều chỉnh cần thiết, bởi mọi thứ đều có lý, "không có lửa làm sao có khói".

Đại biểu Quốc hội dự phiên chất vấn sáng 8-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại biểu Quốc hội dự phiên chất vấn sáng 8-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo ĐB Trịnh Xuân An, tránh việc bỏ qua dư luận hoặc coi thường dư luận để mọi việc đi quá xa và thành vấn đề nóng rồi mới có động thái là không ổn. Bộ phim được hội đồng kiểm duyệt ngày 29-9 là bảo đúng nhưng đến ngày 15-10 thì đề nghị sửa sau khi lắng nghe dư luận, ĐB cho rằng như vậy là chất lượng kiểm định và trách nhiệm của Cục Điện ảnh chưa cao.

“Chúng ta không thể xem nhẹ công tác giáo dục truyền thống, lịch sử. Bộ phim có thể hay ở góc độ điện ảnh, nghệ thuật, có thể lấy cảm hứng từ mọi nguồn nhưng với lịch sử, với văn hóa dân tộc thì phải luôn chân thực, trung thực và không được làm méo mó. Trách nhiệm của cơ quan quản lý là phải làm rõ được đâu hành vi sai trái để xử lý, đâu là dư luận đúng đắn để tôn vinh”, ĐB Trịnh Xuân An nhấn mạnh và đề nghị Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL làm rõ nội dung này.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng tranh luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng tranh luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Trả lời phần tranh luận của ĐB Trịnh Xuân An, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho rằng, bộ phim “Đất rừng Phương Nam” đã được Hội đồng thẩm định phim Quốc gia tiến hành thẩm định và khẳng định bộ phim này không vi phạm. Bộ phim được cấp phép chiếu phổ biến trước công chúng. Chính vì vậy, Bộ VH-TT-DL tôn trọng quyết định của hội đồng. “Trong trường hợp nếu phát hiện hội đồng làm sai và vi phạm pháp luật, lúc đó có các biện pháp để xử lý tiếp theo”, Bộ trưởng nói.

Đồng thời, Bộ trưởng nhìn nhận, khi phim mới chiếu thử, Bộ VH-TT-DL rất thận trọng trước những yêu cầu có tính chất tranh luận trên mạng xã hội và nhiều ý kiến đóng góp. Bộ trưởng đã yêu cầu hội đồng xem xét, tiếp thu các ý kiến dư luận phản ánh. Sau đó Hội đồng thẩm định phim quốc gia đã họp và mời các cơ quan hữu quan để xem xét lại.

Sau đó, hội đồng tiếp tục khẳng định bộ phim vẫn đủ điều kiện cấp phép chiếu. Chính vì vậy, cá nhân Bộ trưởng và Bộ VH-TT-DL phải tôn trọng quyết định này của hội đồng. Bộ trưởng nhấn mạnh, Hội đồng thẩm định phim quốc gia chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác thẩm định phim.

Đề cập thêm trong phần tranh luận, Bộ trưởng cho rằng, nếu cần thì có thể mở lại băng ghi âm Bộ trưởng đã trả lời trong phiên chất vấn chiều 7-11. Có lẽ Bộ trưởng nói nhanh nên các đại biểu không nghe rõ. Vì vậy, Bộ trưởng nhấn mạnh lại ý đã nói, nếu có các biểu hiện bôi nhọ và bêu xấu thì phải được nghiêm túc xử lý.

Bộ trưởng nhấn mạnh ở đây nên nhớ là “nếu có”. Vì chúng ta có Luật An ninh mạng, có quy tắc ứng xử trên không gian mạng. “Vì vậy, chúng tôi nhận thức khen chê, có ý kiến khác nhau với một tác phẩm điện ảnh là câu chuyện cũng rất bình thường. Nhưng rõ ràng, trong văn hóa ứng xử, chúng ta không thể chấp nhận thói trịch thượng, thói phán xét, thói quy chụp, bôi xấu, bôi nhọ, nhân danh chỗ này chỗ khác để nói”, Bộ trưởng nói và dẫn chứng, người Việt thường có câu “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

Trước đó, chiều 7-11, ĐB Tô Thị Bích Châu (TPHCM) dẫn chứng trường hợp bộ phim “Đất rừng Phương Nam” hay một hoa hậu bị cộng đồng mạng “dập cho tơi bời”, góp ý kiểu “đập cho chết chứ không phải đập cho chừa” này rất nguy hiểm. Trong những trường hợp này, ai bảo vệ họ và bảo vệ thế nào?

Tin cùng chuyên mục