Đài Loan (Trung Quốc) áp thuế cao nhất 23,2% đối với xi măng Việt Nam

Đài Loan (Trung Quốc) đã có quyết định áp thuế chống bán phá giá xi măng Việt Nam cao nhất lên tới 23,2% trong 5 năm.

Ngày 29-7, Bộ Công thương thông tin, Cơ quan điều tra phòng vệ thương mại Đài Loan (Trung Quốc) đã quyết định áp thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm xi măng portland và clinker nhập khẩu từ Việt Nam. Quyết định này được đăng trên công báo của Đài Loan (Trung Quốc) ngày 22-7 và có hiệu lực từ ngày 28-7-2025 đến hết ngày 27-7-2030, với mức thuế dao động từ 13,59% đến 23,2%.

Theo Bộ Công thương, đây là kết quả cuối cùng sau gần 1 năm điều tra, kể từ khi vụ việc được khởi xướng vào ngày 8-8-2024 theo yêu cầu của Hiệp hội các nhà sản xuất xi măng Đài Loan (Trung Quốc). Thời kỳ điều tra bán phá giá từ 1-7-2023 đến 30-6-2024.

Trước đó, vào tháng 2-2025, cơ quan điều tra của Đài Loan (Trung Quốc) đã xác định biên độ phá giá sơ bộ đối với 7 doanh nghiệp Việt Nam có hợp tác đầy đủ, với mức thuế từ 16,42% đến 23,75%. Tuy nhiên, thời điểm đó, phía Đài Loan (Trung Quốc) chưa áp dụng thuế tạm thời do chưa có bằng chứng rõ ràng về thiệt hại thực tế đối với ngành sản xuất trong nước.

Tình hình thay đổi vào ngày 27-6-2025 khi Bộ Kinh tế Đài Loan (MOEA) công bố kết luận điều tra thiệt hại cuối cùng, xác định hoạt động bán phá giá từ Việt Nam có nguy cơ gây thiệt hại đáng kể cho ngành xi măng nội địa. Từ đó, phía Đài Loan (Trung Quốc) quyết định áp dụng biện pháp thuế CBPG chính thức.

Theo quy định của Đài Loan (Trung Quốc), các doanh nghiệp liên quan có thể khiếu kiện quyết định này lên Tòa án hành chính TP Đài Bắc trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố. Bộ Công thương khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu xi măng và clinker chủ động xem xét các phương án pháp lý phù hợp, có thể đề nghị phía Đài Loan rà soát định kỳ hoặc rà soát với nhà xuất khẩu mới để giảm mức thuế.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cũng đề nghị đa dạng hóa thị trường và sản phẩm xuất khẩu là yếu tố quan trọng để giảm thiểu rủi ro từ các vụ kiện phòng vệ thương mại ngày càng gia tăng trên toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục