Đảm bảo quyền lợi cho người dân có đất bị thu hồi làm dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Sáng 26-10, tại huyện Long Thành, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã có buổi đối thoại với các hộ dân thuộc diện di dời, bàn giao mặt bằng làm dự án đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu.

Tham dự buổi đối thoại có có quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức và 200 người dân đại diện cho hơn 3.000 hộ dân có đất bị thu hồi làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Clip: Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đối thoại với người dân bị thu hồi đất làm dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Đồng Nai có vị trí cửa ngõ của đô thị lớn nhất cả nước là TPHCM, đồng thời cũng là trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nên việc đầu tư, xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho tỉnh. Trong đó, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công vào tháng 6-2023 và để thực hiện dự án, Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất hơn 289ha thuộc TP Biên Hòa và huyện Long Thành với 3.400 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 2.400 hộ dân thuộc diện bố trí tái định cư.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, sẽ đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các hộ dân bị thu hồi đất làm dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, sẽ đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các hộ dân bị thu hồi đất làm dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Tại buổi đối thoại, người dân có nhiều ý kiến về giá đất và các chính sách về bồi thường, hỗ trợ di dời, bố trí tái định cư, đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm khi chuyển đến nơi ở mới và các vấn đề về văn hoá - xã hội phục vụ đời sống người dân có đất bị thu hồi làm dự án.

Người dân bị thu hồi đất làm cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu quan tâm đến chính sách bồi thường, đền bù và bố trí tái định cư

Người dân bị thu hồi đất làm cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu quan tâm đến chính sách bồi thường, đền bù và bố trí tái định cư

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, hiện Đồng Nai có 5 tuyến cao tốc đi qua, trong đó có đến 3 tuyến có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông cho sân bay Long Thành là tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu. Qua đối thoại, lãnh đạo tỉnh đã nắm bắt được những thực tế khó khăn, vướng mắc; thực trạng về chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ thu hồi, kiểm đếm đất, đơn giá đất, áp khung giá đất của người dân nằm trong diện thu hồi đất để phục vụ các dự án, đặc biệt là dự án đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, tỉnh xác định, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng rất phức tạp nên cơ quan chức năng cần giải quyết khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và lãnh đạo Đồng Nai mong nhận được sự đồng thuận và chia sẻ của bà con trong vùng dự án để đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Tin cùng chuyên mục