Đang điều khiển xe máy, bị sét đánh trúng

16 giờ 30 phút, ngày 23-8, sau hồi sức cấp cứu, tim của bệnh nhân Lý Thị Bích K. đã đập trở lại. Chị K. trong lúc điều khiển xe máy thì bị sét đánh trúng, rất may được cấp cứu kịp thời.

Vào lúc 16 giờ ngày 23-8, chị Lý Thị Bích K. (quê xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đang di chuyển từ chỗ làm từ xã Tịnh Bắc về đến nhà. Đến đoạn cách Phòng khám Đa khoa khu vực Tịnh Bắc khoảng 300m thì bất ngờ bị sét đánh trúng, chị K. ngã xuống đường, bất tỉnh.

Người dân xung quanh phát hiện và lập tức đưa chị đến Phòng khám Đa khoa khu vực Tịnh Bắc. Lúc này, trời đang mưa giông, chiếc điện thoại của chị K. bị sét đánh cháy đen.

BS. Nguyễn Văn Công, Trưởng Phòng khám Đa khoa Tịnh khu vực Tịnh Bắc cho biết, bệnh nhân K. trong tình trạng ngừng tuần hoàn, các y, bác sĩ đã lập tức cấp cứu, xoa bóp lồng ngực và sử dụng thuốc kích tim. Đến 16 giờ 30 phút, tim của bệnh nhân K. đã đập trở lại.

Đang điều khiển xe máy, bị sét đánh trúng ảnh 1 Tim của chị K. đập trở lại sau hơn 30 phút cấp cứu khẩn cấp.
Đang điều khiển xe máy, bị sét đánh trúng ảnh 2 Điện thoại chị K. bị cháy đen sau khi bị sét đánh trúng.

Ngay sau đó, Bệnh nhân đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục theo dõi.

Đến 17 giờ cùng ngày, bệnh nhân K., được Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiến hành chụp CT, đo điện tim và tích cực cấp cứu. Hiện bệnh nhân K. đã ổn định nhịp tim, tuy nhiên do bị bỏng độ 1 và độ 2 ở vùng cổ, ngực nên cần tiếp tục điều trị.

Tin cùng chuyên mục