Dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Sáng 22-2, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Đào Hồng Lan dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 233 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dâng hương tại khu mộ Đại danh y ở xã Sơn Trung
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dâng hương tại khu mộ Đại danh y ở xã Sơn Trung

Dâng hương, dâng hoa tại khu mộ, tượng đài và nhà thờ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các sở, ban, ngành, địa phương thành kính bày tỏ lòng tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc trước những công lao và đóng góp to lớn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn hóa nước nhà.

Những giá trị di sản về y đức, y đạo, y thuật mà Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác để lại cho đời sau là vô cùng quý giá, trở thành cẩm nang cho nền y dược học Việt Nam.

vc-5652.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Đại danh y

Các thành viên trong đoàn nguyện hứa sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị mà Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã để lại, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

vb-7862.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dâng hương tưởng niệm Đại danh y

Đại danh y Lê Hữu Trác, hiệu Hải Thượng Lãn Ông, sinh năm 1724, trong một gia đình có 6 tiến sĩ (quê tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên); mất năm 1791, ở quê mẹ, xứ Bầu Thượng, xã Tĩnh Diệm, huyện Hương Sơn (nay là xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

vh-5651.jpg
Lễ dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác không những là một nhà y dược học vĩ đại, đã góp phần to lớn xây dựng nền y học dân tộc nước nhà, mà ông còn là nhà thơ, nhà văn tài hoa, nhà tư tưởng tiến bộ, thấm nhuần tinh thần nhân đạo sâu sắc.

z5182384688664-d2024ad2002fc0bad9024597aa9dfab8-4055.jpg
Tượng đài Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Cuộc đời và sự nghiệp của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được kết tinh bởi tri thức uyên thâm, tư tưởng tiến bộ, đạo đức trong sáng, thể hiện qua những tác phẩm đồ sộ mà giá trị còn mãi đến ngày nay. Sau khi mất, ông được nhân dân và giới y học cả nước suy tôn là bậc “Y thánh của Việt Nam”.

Trưa 22-2, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Đào Hồng Lan dẫn đầu có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh để đánh giá kết quả công tác y tế năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch tổ chức lễ vinh danh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

z5182701565099-3b68512c92d80a975fb5a3f619c4b23a-2125.jpg
Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với tỉnh Hà Tĩnh

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đã đạt được trong công tác y tế, nhất là trong phòng, chống dịch bệnh; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng cho hệ thống y tế cơ sở…

z5182701380683-06670982fc0fd2428fa91a9cd1d8cf91-3856.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại cuộc làm việc

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị tỉnh Hà Tĩnh quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời Luật Khám chữa bệnh sửa đổi, Luật Đấu thầu sửa đổi, Luật Giá sửa đổi; tiếp tục quan tâm đầu tư các nguồn lực cho ngành y tế; đẩy mạnh triển khai giải ngân đầu tư công trong lĩnh vực y tế; tiếp tục có các chính sách đặc thù hỗ trợ cán bộ ngành y tế…

Về lễ vinh danh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Bộ trưởng Bộ Y tế giao các vụ, cục liên quan tham mưu cụ thể các nội dung...

Tin cùng chuyên mục