Đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành hải quan TPHCM

Ngày 9-1, Đảng ủy Cục Hải quan TPHCM tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao kết quả Đảng bộ Cục Hải quan đạt được trong năm 2022, từ đó đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của thành phố. Bên cạnh đạt vượt chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước, trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận, Đảng bộ Cục Hải quan đã có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là phát huy vai trò của chính quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Năm 2023, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị Đảng bộ Cục Hải quan Thành phố chú trọng thực hiện chủ đề năm 2023 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là thực hiện các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ hải quan tiến tới hoàn thành mục tiêu Hải quan số, Hải quan thông minh.

Ngoài ra, cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ địa bàn, chủ động phát hiện đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận hành trái phép ma túy, qua địa bàn. Chú trọng tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phiền hà sách nhiễu, tiêu cực gắn với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, trình độ, liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

Trong công tác xây dựng đảng, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị Cục Hải quan Thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng; xây dựng trong toàn ngành thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan TPHCM Võ Minh Tuấn cho biết, trong năm 2022, Cục Hải quan Thành phố đã tập trung công tác triển khai các quy định, quy trình, thủ tục hải quan, tổ chức xây dựng các kế hoạch, hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các dòng chảy thương mại, chuỗi cung ứng diễn ra trên địa bàn quản lý, quản lý chặt chẽ các khâu nghiệp vụ trước và sau thông quan. Theo đó, lần đầu tiên, Cục Hải quan TPHCM đạt kỷ lục chưa có tiền lệ là hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trước 2 tháng. Chỉ trong 10 tháng, Cục Hải quan Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm 2022 với số thu 116.892 tỷ đồng, đạt 100,34% dự toán pháp lệnh được giao.

Các tập thể, cá nhân Cục Hải quan TPHCM được biểu dương

Các tập thể, cá nhân Cục Hải quan TPHCM được biểu dương

Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục Hải quan cũng chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực; tạo nguồn nhân lực trẻ, bảo đảm tính kế thừa và đáp ứng yêu cầu hải quan thông minh, chuyển đổi số. Công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan được quan tâm triển khai thực hiện.

Năm 2023, Đảng ủy Cục Hải quan tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo công tác chuyên môn, thu đạt chỉ tiêu pháp lệnh năm 2023 là 145.800 tỷ đồng; lãnh đạo nâng cao hiệu quả quản lý, chống buôn lậu thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền cạnh tranh, quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ, điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, công khai, minh bạch, triệt để tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Dịp này, Đảng ủy Cục Hải quan TPHCM khen thưởng cho 4 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu năm 2022.

Tin cùng chuyên mục