ĐBSCL đón hơn 22,4 triệu lượt du khách, đạt tổng doanh thu hơn 11.310 tỷ đồng

Chiều 14-1, theo Hiệp hội Du lịch ĐBSCL cho biết, tình hình hoạt động du lịch ở các tỉnh trong vùng phát triển khá khởi sắc; trong năm 2017 toàn vùng ĐBSCL đón hơn 22,4 triệu lượt khách đến vui chơi, tham quan, nghỉ ngơi… tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 11.310 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay.

Lễ hội đua bò ở An Giang hàng năm thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, giải trí
Lễ hội đua bò ở An Giang hàng năm thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, giải trí

Ông Nguyễn Văn Lên, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh An Giang nhận định: “Năm qua tỉnh rất chủ động tổ chức nhiều hoạt động về du lịch như: Tổ chức nhiều đoàn đi quảng bá, xúc tiến du lịch; hợp tác với các địa phương xa gần cùng phát triển du lịch; tổ chức các hội thảo nâng cao chất lượng sản phẩm; tổ chức sự kiện văn hóa ẩm thực  và mua sắm; đầu tư thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn… Nhờ đó thu hút được hơn 7,3 triệu lượt khách đến với An Giang trong năm 2017, tổng doanh thu đạt khoảng 3.700 tỷ đồng”.

Tại Cần Thơ, hoạt động du lịch năm qua khá ấn tượng với lượng du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ ngơi khoảng 7,5 triệu lượt, tăng 41% so cùng kỳ 2016, tổng doanh thu từ du lịch hơn 2.897 tỷ đồng, tăng 59% so cùng kỳ.

Trong khi đó, tỉnh Kiên Giang với những lợi thế như Hà Tiên thập cảnh, quần đảo Nam Du, quần đảo Bà Lụa, vườn quốc gia U Minh Thượng; đặc biệt là đảo ngọc Phú Quốc (nơi có nhiều bãi biển đẹp, cùng khu vui chơi giải trí cao cấp Vinpearl, vườn thú Safari với rất nhiều loài thú hoang dã…), đã thu hút hơn 6 triệu lượt du khách trong năm 2017 (khách quốc tế hơn 368.000 lượt) đến với Kiên Giang, doanh thu từ du lịch đạt hơn 4.580 tỷ đồng, vượt 20% so kế hoạch đề ra; đồng thời là tỉnh có doanh thu về du lịch cao nhất ở ĐBSCL.

Trong năm 2018, Kiên Giang phấn đấu thu hút hơn 7,1 triệu lượt khách đến vui chơi, nghỉ ngơi (khách quốc tế hơn 430.000 lượt); doanh thu cố gắng đạt khoảng 5.900 tỷ đồng…

 
ĐBSCL đón hơn 22,4 triệu lượt du khách, đạt tổng doanh thu hơn 11.310 tỷ đồng ảnh 1 Vườn thú Safari ở đảo ngọc Phú Quốc thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan

Tin cùng chuyên mục