Đề nghị khích lệ tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư đề nghị các lãnh đạo bộ, ngành, địa phương trên cương vị, trọng trách của mình, động viên, khích lệ, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và ý chí phấn đấu vươn lên của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực quản lý.
Đề nghị khích lệ tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức

Theo Thủ tướng, để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, đổi mới tư duy hành động, cách làm, huy động sự vào cuộc và phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh, ý chí vươn lên của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước để tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế và vượt qua những khó khăn, thách thức rất lớn hiện nay, đưa đất nước vững bước đi lên trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Thủ tướng đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của từng bộ, ngành, địa phương; nỗ lực cắt giảm chi phí, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp…

Đồng thời, từng bộ, ngành, địa phương có kế hoạch, giải pháp cụ thể tạo thuận lợi thu hút, khơi thông các nguồn vốn ngoài nhà nước, khuyến khích mạnh mẽ đầu tư tư nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tin cùng chuyên mục