Đề nghị truy tố 2 tử tù trốn trại cùng 4 người trợ giúp

Liên quan tới vụ 2 tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, quê Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (quê Quốc Oai, Hà Nội) bỏ trốn khỏi Trại tạm giam T16 Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 6 người.

Theo đó, 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình bị truy tố về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Ngoài 2 tử tù trên, 4 người khác bị đề nghị truy tố về tội “Che giấu tội phạm” gồm: Nguyễn Thị Phương Lan (người yêu cũ của Thọ “sứt”, ở thị xã Chí Linh, Hải Dương); Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Ba và Nguyễn Văn Hạnh (cùng trú tại xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình).

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, các đối tượng Việt, Ba và Hạnh biết tử tù Nguyễn Văn Tình trốn trại nhưng không tố giác tội phạm.

Đối với Nguyễn Thị Phương Lan là bạn gái và biết việc Thọ “sứt” trốn trại nhưng đã không trình báo cơ quan công an, thậm chí còn mua giúp Thọ điện thoại, sim thẻ và một số đồ dùng cá nhân khi Thọ bỏ trốn khỏi trại.

Đề nghị truy tố 2 tử tù trốn trại cùng 4 người trợ giúp ảnh 1 Tử tù Nguyễn Văn Tình (bên trái) và Lê Văn Thọ (bên phải) bị đề nghị truy tố về hành vi "Trốn khỏi nơi giam giữ"

Kết luận điều tra đối với 2 tử tù trốn trại làm rõ, Nguyễn Văn Tình bị Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Lê Văn Thọ bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

2 tử tù được giam cùng nhau trong một buồng giam ở Trại tạm giam T16 Bộ Công an. Quá trình bị tạm giam, 2 đối tượng bàn nhau kế hoạch trốn trại.

Rạng sáng 11-9, 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình đã phá cùm, khoét tường buồng giam chui ra ngoài, leo lên tường trại tạm giam đu dây vượt ra ngoài bỏ trốn. 

Sau khi trốn khỏi Trại tam giam T16, Thọ và Tình đi bộ về quận Hà Đông, thuê xe taxi về nhà bố mẹ Tình ở xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai, Hà Nội). Tình gọi chị gái mang 5 triệu đồng cùng quần áo để Thọ và Tình thay, rồi tiếp tục đi tiếp đến nhà bạn của Tình ở xã Yên Trung (Thạch Thất, Hà Nội) mượn chiếc xe máy, mũ bảo hiểm, sau đó cả 2 bỏ trốn theo hướng tỉnh Hòa Bình. Tiếp đó, 2 tử tù này đã gặp gỡ và nhận được sự trợ giúp tích cực của Hạnh, Việt, Ba và Lan trong quá trình bỏ trốn.

Về phía cơ quan công an, ngay sau khi xác định 2 tử tù trên bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình. Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Tình về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ” theo Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời tổ chức lực lượng ráo riết truy bắt 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình.

Cho tới chiều 16-9, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Thọ tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương và đưa trở lại Trạm tạm giam T16 an toàn.

Sau đó ít giờ vào khoảng 1 giờ 30 sáng 17-9, tử tù Nguyễn Văn Tình cũng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu rừng xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, Hòa Bình.

Nguyễn Văn Tình bị bắt khi đang tìm cách vào Lóng Luông của huyện Vân Hồ, Sơn La, một trong những điểm nóng về ma túy.

Cũng liên quan tới vụ việc 2 tử từ Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình bỏ trốn, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi “Thiếu trách nhiệm” dẫn đến việc 2 tử tù trên bỏ trốn. Theo đó, căn cứ kết quả kiểm tra, Cơ quan điều tra đã xác định một số cán bộ quản giáo, chiến sĩ thuộc Trại tạm giam T16 đã thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, giám sát, canh gác phạm nhân để Thọ “sứt” và Nguyễn Văn Tình bỏ trốn. Về phía Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cũng đã tạm đình chỉ công tác và xử lý kỷ luật 13 người gồm giám thị, phó giám thị, phụ trách quản giáo, tổ theo dõi an ninh, tổ cảnh sát bảo vệ, các quản giáo, chiến sĩ canh gác của Trại tạm giam T16.

Tin cùng chuyên mục