Phát hiện dấu vết 2 tử tù trốn trại T16 tại Hạ Long

Sáng 15-9, một nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, quá trình truy lùng lần theo dấu vết 2 tử tù trốn trại, cơ quan công an đã xác định được Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình đã xuất hiện tại địa bàn TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Trước thông tin về việc 2 tù nhân Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt, 37 tuổi, trú tại Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội) đang chờ thi hành án tử hình trốn khỏi trại giam T16 (Bộ Công an), đã xuất hiện tại một số địa điểm thuộc địa bàn Quảng Ninh vào tối 13-9, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh đã được huy động tối đa vào cuộc để truy bắt hai tù nhân đặc biệt nguy hiểm này.

Đồng thời, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có thông báo truy tìm 2 đối tượng nguy hiểm này đến các địa phương, khu dân cư trên địa bàn.

Mọi cá nhân, tổ chức khi có thông tin về 2 đối tượng trên, đề nghị thông báo ngay về Công an tỉnh Quảng Ninh qua số điện thoại:

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh: 0692808134; di động: 0913536345; Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Quảng Ninh: 0692808345; di động: 0913268882 hoặc 091326822, hoặc trụ sở Cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ đối tượng.

Trước đó, vào đêm ngày 10, rạng sáng 11-9, 2 tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ đã trốn khỏi Trại giam T16 Bộ Công an. Sau khi trốn ra khỏi Trại tạm giam T16, cả 2 cùng về nhà một người thân của Tình tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Sau vào sáng sớm 11-9, hai tử tù đã lấy đi một xe máy Dream cao màu nâu có BKS: 29X6- 2817 cùng mũ bảo hiểm và tiếp tục bỏ trốn. Đây là 2 tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Đối tượng Lê Vă Thọ  đã có 4 tiền án về các tội giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vào tháng 5-2017, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Lê Văn Thọ mức án tử hình cho các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, mặc dù là bị án đang chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại tạm giam Nam Hà của Bộ Công an, nhưng Thọ vẫn gọi điện thuê và chỉ đạo các đối tượng ngoài xã hội thực hiện hành vi giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy. Đối với  Nguyễn Văn Tình đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử mức án Tử hình trong một vụ buôn bán 490 bánh heroin vào tháng 4-2017. Trước đó Tình đã có tiền án về việc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lê Văn Thọ ( tức Thọ “sứt”) có đặc điểm nhận dạng: Cao 1,65m; sống mũi lõm; nếp tai dưới giô; nốt ruồi cách 3cm dưới sau đầu mắt phải; nặng 50kg; tóc cắt cua; mặc áo dài tay màu tro kẻ ca rô; quần bò màu xanh; đội mũ bảo hiểm màu xanh sẫm, không có kính chắn gió.

Nguyễn Văn Tình có đặc điểm nhận dạng: Cao 1,70 m; sống mũi lõm; dái tai vuông; nếp tai dưới thụt; nốt ruồi cách 1cm dưới sau cánh mũi phải; nặng 73kg; da trắng; tóc cắt cua; mặc áo dài tay màu cháo lòng, có hoa văn; quần âu màu xanh tím than; đội mũ bảo hiểm màu hồng có kính chắn gió.

Tin cùng chuyên mục