Ngày 10-5, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND tỉnh này truy tố hai bị can gồm: Phạm Văn Bình (tức Bình “thổ”, một đàn em thân tín của Phạm Đức Bình, tức Bình “kiểm”) và Nguyễn Quốc Tuấn cùng ngụ tại Bà Rịa-Vũng Tàu về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tháng 6-2005, Nguyễn Quốc Tuấn nhặt được khẩu súng Colt 45 nhưng không giao nộp cơ quan chức năng.
Biết Tuấn có súng, Bình “thổ” đã xin nhằm đe dọa, uy hiếp đối tượng khác trong các vụ đánh nhau, đánh bạc, đá gà. Ngày 24-10-2005, cơ quan điều tra khám xét chỗ ở của Bình “thổ” phát hiện, thu giữ khẩu súng này. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định Bình “thổ” từng tàng trữ một khẩu súng AR15. Bình “thổ” khai nhận nhặt được khẩu súng này ở Đắc Lắc vào tháng 6-2004. Sau đó Bình “thổ” gửi khẩu súng này cho “đại ca” của mình là Bình “kiểm” cất giữ.
Ngày 5-12-2005, Bình “kiểm” đã sử dụng khẩu súng của Bình “thổ” để thực hiện vụ bắt cóc con trai một giám đốc doanh nghiệp lớn tại TPHCM nhằm mục đích tống tiền. Hiện vụ án Bình “kiểm” (đã bị khởi tố, bắt tạm giam) cùng đồng bọn bắt cóc, tống tiền và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra.
C.Q.