Trong đó, Bùi Thị Ngọc Yến (sinh năm 1983), nguyên kế toán trưởng trung tâm, bị truy tố 3 tội danh: "Tham ô tài sản", "Giả mạo trong công tác" và "Rửa tiền".

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2022, lợi dụng quyền hạn của mình, Yến đã tinh vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán song song, đồng thời giả mạo chữ ký của Giám đốc Nguyễn Đức Khuê để lập khống các chứng từ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trong 8 dự án trên địa bàn huyện.
Qua đó, Yến chiếm đoạt gần 47 tỷ đồng - một con số khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.
Vụ việc chỉ bị phát giác vào ngày 28-11-2022, khi Giám đốc Nguyễn Đức Khuê phát hiện Yến hủy bỏ một ủy nhiệm chi không rõ lý do.
Sau khi kiểm tra, ông Khuê phát hiện quỹ tiền tại Kho bạc Nhà nước đã giảm bất thường. Nghi ngờ có gian lận, ông mời nhân viên làm chứng rồi lập tức báo cáo UBND huyện và công an địa phương.
Ngày 15-12-2022, Bùi Thị Ngọc Yến bị bắt khẩn cấp. Quá trình điều tra cho thấy, sau khi chiếm đoạt tiền, Yến đã chuyển khoản cho người thân dưới danh nghĩa “chi bồi thường, hỗ trợ” để hợp thức hóa dòng tiền, sau đó thu hồi lại nhằm phục vụ đầu tư bất động sản và tiêu xài cá nhân.
Ngoài Yến, 2 bị can khác là Nguyễn Đức Khuê (sinh năm 1965, nguyên giám đốc trung tâm) và Lê Ngọc Muôn (sinh năm 1985, nguyên thủ quỹ) cũng bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cả hai đã ký các chứng từ chi nhưng không thực hiện kiểm tra, đối chiếu hoặc trực tiếp giao tiền cho người được hỗ trợ, dẫn đến việc để lọt hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.
Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh về lỗ hổng giám sát tài chính trong các đơn vị quản lý ngân sách công.