Đề thi môn Toán có nội dung và hình thức khác lạ với các năm trước

Đề thi môn Toán khác lạ với đề thi của các năm trước đây nhưng tất cả học sinh và giáo viên không ngỡ ngàng vì cấu trúc và các vấn đề trong đề thi hoàn toàn tương tự với đề thi tham khảo mà Bộ đã công bố từ tháng 2-2025.

Thí sinh kết thúc môn thi Toán chiều 26-6: Ảnh: HOÀNG HÙNG
Thí sinh kết thúc môn thi Toán chiều 26-6: Ảnh: HOÀNG HÙNG

Năm nay, Phần I chỉ có 12 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 3 điểm/10 điểm).

Phần II là các câu hỏi đúng sai, là sự kết hợp của tự luận và trắc nghiệm chủ quan. Với thang điểm không phải là cào bằng mà phân loại tương đối chính xác trình độ của học sinh.

Cụ thể có 4 câu hỏi lớn có thang điểm là 4 điểm. Mỗi câu hỏi lớn có 4 câu hỏi nhỏ. Nếu trả lời đúng cho một câu hỏi nhỏ là 0.1 điểm, đúng 2 câu hỏi nhỏ là 0.25 điểm, đúng 3 câu hỏi nhỏ là 0.5 điểm và đúng cả 4 câu hỏi nhỏ là 1 điểm.

Phần III gồm 6 câu mỗi câu là 0.5 điểm. Đây thực sự là các câu trắc nghiệm chủ quan. Thí sinh giải xong và ghi đáp án số vào ô trả lời. Phần này là phần khó nhất của đề thi.

Đề thi khác lạ với đề thi của các năm trước đây nhưng tất cả học sinh và giáo viên không ngỡ ngàng vì cấu trúc và các vấn đề trong đề thi hoàn toàn tương tự với đề thi tham khảo mà Bộ đã công bố từ tháng 2-2025. Từ năm 1975 đến nay, đề thi tốt nghiệp THPT hoặc là tự luận hoặc là trắc nghiệm có tính khách quan.

Mức độ khó của đề thi có phần thấp hơn đề thi năm trước. Tuy nhiên, số điểm 10 sẽ ít hơn năm trước vì cấu trúc và hình thức của đề năm nay đã giảm tối thiểu khả năng may rủi khi làm bài thi.

Phần I và II có mức độ khó tương tự như đề tham khảo của Bộ GD-ĐT. Riêng phần III, câu 3, câu 4, và câu 5 (mã đề 0114) có mức độ khó tương tự đề tham khảo. Câu 1 phần chỏm cầu và phần hình chóp cụt là tương đối dễ nhưng học sinh không chú trọng luyện tập nhiều và đã quên công thức nên đa số học sinh không thực hiện được. Đặc biệt câu 2 và câu 6 cực kỳ khó.

Nhìn chung, nội dung của đề thi Toán năm 2025 bao quát từ lớp 10 đến lớp 12 và chú trọng ở lớp 12. Không có câu hỏi đánh đố và lắt léo như các năm trước. Đã có sự tiến bộ đáng kể từ hình thức đến nội dung của đề thi. Nói tóm lại đề này đạt tiêu chuẩn chính xác, rõ ràng và phân loại tốt.

GV LƯU NAM PHÁT

Trường THPT Vĩnh Viễn

Tin cùng chuyên mục