Đêm thơ Việt Nam năm 2023

Tối 4-2 (nhằm 14 tháng Giêng), chương trình Đêm thơ Việt Nam năm 2023 đã diễn ra tại Công viên Văn Lang (phường 9, quận 5, TPHCM).
Biểu diễn ngâm thơ trong chương trình Đêm thơ Việt Nam năm 2023 ở TPHCM
Biểu diễn ngâm thơ trong chương trình Đêm thơ Việt Nam năm 2023 ở TPHCM

Chương trình do UBND TPHCM, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố, Sở VH-TT, UBND quận 5 và Hội Nhà văn TPHCM phối hợp tổ chức. Đêm thơ Việt Nam năm nay có chủ đề “Gieo vần yêu thương - Sức sống ngày mới”, được chia thành 2 chương: “Thơ ca truyền thống - Gieo vần yêu thương” và “Thơ ca hiện đại - Sức sống ngày mới”.

Chương trình được đầu tư và dàn dựng công phu, mang đến một đêm thơ đầy mãn nhãn cho công chúng. Người yêu thơ không chỉ được lắng mình trong những bài thơ mang dấu ấn thời gian như Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đi tìm hình của nước của nhà thơ Chế Lan Viên… mà còn được bồi hồi, thổn thức những bài thơ mang hơi thở thời đại như tổ khúc thơ Những ngọn khói về trời của nhà thơ Bùi Phan Thảo.

Hôm nay 5-2, chương trình nghệ thuật khai mạc kỷ niệm 287 năm Tao đàn Chiêu Anh Các và thực hiện nghi thức đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Nhà lưu niệm Đông Hồ, khai bút đầu xuân, diễn ra tại Công viên Trần Hầu, TP Hà Tiên, Kiên Giang. Đêm thơ Tao đàn Chiêu Anh Các sẽ khai mạc bên đầm Đông Hồ - là một trong 10 cảnh đẹp Hà Tiên xưa đi vào thơ ca với tên gọi “Đông Hồ ấn nguyệt” (tạm dịch là Trăng in đáy nước Đông Hồ).

Tao đàn Chiêu Anh Các ra đời năm 1736 do Mạc Thiên Tứ (con trai của Khai trấn Quốc công Mạc Cửu) sáng lập. Sau 287 năm, truyền thống yêu thơ ca của các bậc tiền nhân luôn được duy trì và phát huy, làm nên danh xưng “Hà Tiên - xứ thơ” cho đô thị cuối trời biên giới Tây Nam Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục