ĐH Quốc gia TPHCM là một phần không thể tách rời trong sự phát triển của thành phố

Ngày 15-3, UBND TPHCM và ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2025.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa TPHCM và ĐH Quốc gia TPHCM. Ảnh: THANH HÙNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa TPHCM và ĐH Quốc gia TPHCM. Ảnh: THANH HÙNG

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM và PGS-TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức.

Báo cáo kết quả hoạt động, đại diện Sở KH-CN TPHCM cho biết, chương trình phối hợp giữa hai bên đã cho một số kết quả như: thành lập tổ công tác triển khai thực hiện chương trình hợp tác; triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 (xây dựng và triển khai Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của TPHCM; xây dựng Đề án “Quản lý và sử dụng tài sản công”; xây dựng chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ phát triển Khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM thành Khu đô thị Đại học, gắn với định hướng là hạt nhân của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM); triển khai các nội dung khác trong giai đoạn 2022 - 2025 như đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, TPHCM luôn xem ĐH Quốc gia TPHCM là một phần không thể tách rời trong sự phát triển của TPHCM. Với các nội dung cụ thể, đồng chí Phan Văn Mãi cho rằng, chương trình tín dụng cho sinh viên phải xây dựng đủ lớn nhằm đáp ứng nhu cầu cho sinh viên đang học tập tại TPHCM. Chương trình đào tạo nhân lực phải xác định cụ thể nhu cầu, số lượng bao nhiêu để đặt hàng. Sở Ngoại vụ lên kế hoạch đào tạo số lượng sinh viên quốc tế (sinh viên Lào, Campuchia) để đặt hàng, kinh phí TPHCM sẽ lo. Về đặt hàng và thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, Sở KH-CN lên kế hoạch cụ thể để đặt hàng, khi triển khai cần bám sát các chương trình, mục tiêu của Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị.

Tin cùng chuyên mục