Dịch sốt xuất huyết tăng nhanh, phức tạp

Hiện nay, dịch sốt xuất huyết (SXH) đang diễn biến phức tạp, số ca mắc và ca bệnh nặng liên tục tăng. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ gây ra các thể bệnh nghiêm trọng hơn, thậm chí dẫn đến sốc SXH và các biến chứng nguy hiểm (như xuất huyết nội tạng) là hiện hữu, người dân cần chủ động phòng chống.

Theo báo cáo của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 7, cả nước ghi nhận hơn 32.000 ca mắc SXH, trong đó khu vực miền Nam chiếm hơn 70% tổng số ca. Một số địa phương ghi nhận số ca mắc tăng cao so với cùng kỳ: Tây Ninh tăng 274,3%, Đồng Nai tăng 191,7% và TPHCM tăng 151,4%. Tại TPHCM, các bệnh viện nhi đã bị quá tải khi tiếp nhận hàng trăm ca rơi vào sốc do SXH. Nhiều bệnh nhi và người lớn nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo thống kê, Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận 4 trường hợp tử vong trên tổng số gần 700 ca bệnh SXH. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cũng có gần 2.000 người bệnh nhập viện, trong đó 4 ca đã tử vong.

TS-BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, khoảng 20%-30% bệnh nhi đến khám do SXH đã phải nhập viện do có dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng. Hiện bệnh viện đang điều trị cho 50-60 bệnh nhi ở tình trạng nặng, với nhiều ca rơi vào biến chứng sốc, suy đa cơ quan khiến quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn. “Nếu như trước đây, bệnh chủ yếu mắc và trở nặng ở trẻ nhỏ thì hiện nay, độ tuổi mắc có khuynh hướng chuyển sang nhóm trẻ lớn hơn (từ 10-15 tuổi) và người lớn, cho thấy bất cứ ai cũng có nguy cơ mắc SXH. Đặc biệt, năm 2025, SXH có khả năng bùng phát rất cao vì rơi vào chu kỳ dịch 3-5 năm, tương tự đợt dịch lớn năm 2022 với hơn 370.000 ca mắc và 140 ca tử vong”, TS-BS Nguyễn Minh Tuấn cảnh báo.

Hiện SXH chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Các phương pháp điều trị bệnh chủ yếu là điều trị theo triệu chứng. Một số người mắc SXH giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ rệt, chủ quan tự mua thuốc uống hoặc tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, bệnh có thể đột ngột trở nặng ở giai đoạn giảm sốt hoặc hết sốt từ ngày thứ 3-7. Người bệnh cần đặc biệt chú ý các dấu hiệu bất thường để nhập viện kịp thời. Nếu điều trị chậm trễ, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc, giảm tiểu cầu, thoát huyết tương, cô đặc máu khiến các cơ quan nội tạng không nhận đủ máu và oxy, dẫn đến suy đa cơ quan.

Tin cùng chuyên mục