Từ khóa: #điện ảnh việt nam

Đừng đánh cắp niềm tin khán giả

Đừng đánh cắp niềm tin khán giả

Chọn dễ dãi hay nghiêm khắc, chọn chụp giật hay tử tế là quyền, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi nhà làm phim. Một bộ phim thất bại là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là khi niềm tin khán giả bị đánh cắp, điều ấy nguy hiểm hơn rất nhiều.
Những mục tiêu… lãng mạn

Những mục tiêu… lãng mạn

Bộ VH-TT-DL vừa tổ chức tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh những kết quả đạt được, Cục Điện ảnh cũng thẳng thắn nhận định, phim Việt Nam hoàn toàn yếu thế trong thế giới tràn ngập thông tin.
Đồng Ánh Quỳnh là “đả nữ” thế hệ mới nối tiếp Ngô Thanh Vân

Đồng Ánh Quỳnh là “đả nữ” thế hệ mới nối tiếp Ngô Thanh Vân

Vượt qua hơn 300 thí sinh tham gia casting, Đồng Ánh Quỳnh sẽ hoá thân thành “đả nữ” mới trên màn ảnh rộng trong vai Thanh Sói thời trẻ. Trong suốt một năm qua, cô đã phải trải qua những bài luyện tập vô cùng khó khăn từ diễn xuất đến võ thuật và hành động theo yêu cầu của đàn chị Ngô Thanh Vân để chinh phục khán giả.

Câu chuyện niềm tin

Trải qua hơn nửa năm ảm đạm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, điện ảnh Việt đang được sống trong những ngày sôi động. Tin vui về doanh thu không chỉ xóa đi bầu không khí u ám bao trùm mà quan trọng hơn, nó giúp khôi phục niềm tin của khán giả vào phim Việt và khiến các nhà sản xuất (NSX) tự tin đưa phim trở lại rạp.   
Điểm tin SGGP Online ngày 22-10-2020

Điểm tin SGGP Online ngày 22-10-2020

Lễ viếng và truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh tại Quảng Trị; Thủ tướng yêu cầu chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế; Truy tìm đối tượng chiếm đoạt tiền ủng hộ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3; NSND Lý Huỳnh qua đời ở tuổi 78; Mưa lớn kéo dài, đường 27 tỷ đồng chưa bàn giao đã sạt lở nghiêm trọng… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 22-10-2020.
Danh tiếng sẽ được bồi đắp từ chất lượng tác phẩm

Danh tiếng sẽ được bồi đắp từ chất lượng tác phẩm

Liên hoan phim (LHP) Việt Nam - Oscar điện ảnh của Việt Nam sau 21 kỳ tổ chức đang có dấu hiệu hụt hơi, ngày càng thiếu sức hút đối với người làm nghề và với cả công chúng. Nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra như: sự thiếu chuyên nghiệp trong tổ chức, thiếu kinh phí, thiếu các hoạt động quảng bá… Song, điều được cho là cốt lõi là thiếu những tác phẩm điện ảnh có chất lượng tốt, đi vào lòng công chúng.
Điện ảnh Việt: Cuộc chơi thể nghiệm

Điện ảnh Việt: Cuộc chơi thể nghiệm

Bên cạnh hài, lãng mạn, hành động, thời gian gần đây, các nhà làm phim Việt ngày càng mạnh dạn thể nghiệm các thể loại mới: tâm lý - hình sự, sinh tồn, hài đen… Khi các phim chưa ra rạp, chất lượng vẫn là dấu hỏi nhưng sự dấn thân này đã là điều đáng khen ngợi.
Nhân lực cho điện ảnh Việt Nam: Phát triển chưa tương xứng

Nhân lực cho điện ảnh Việt Nam: Phát triển chưa tương xứng

Điện ảnh Việt đang có bước tiến khá ấn tượng, để làm nên thành công ấy, nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng. Không thể phủ nhận, điện ảnh Việt có không ít tài năng, đam mê, nhưng trước yêu cầu của thị trường, từng đó thôi chưa đủ.
Trông người, ngẫm ta

Trông người, ngẫm ta

Câu chuyện về bộ phim đầu tiên của điện ảnh Hàn Quốc giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes - Ký sinh trùng - đang là đề tài được bàn tán sôi nổi ở Việt Nam. Phải chăng phim nghệ thuật mặc nhiên là không ăn khách, đâu là lý do khiến điện ảnh Hàn đang có sự trỗi dậy mạnh mẽ những năm qua? 
Nghệ sĩ đoạt giải Cánh diều 2018: Giải thưởng chỉ là tiền đề

Nghệ sĩ đoạt giải Cánh diều 2018: Giải thưởng chỉ là tiền đề

Một mùa Cánh diều nữa đã qua, nhiều tác phẩm, cá nhân lần lượt được vinh danh vì những đóng góp cho điện ảnh, truyền hình nước nhà. Với nhiều nghệ sĩ đoạt giải Cánh diều vàng, đây là sự ghi dấu một chặng đường làm nghề, để tiếp tục phấn đấu nhiều hơn.   
Đằng sau “Cánh diều”…

Đằng sau “Cánh diều”…

Cũng như mọi lần, giải Cánh diều 2018 của Hội Điện ảnh Việt Nam đã kết thúc… trong hy vọng lần tới sẽ khá hơn, sẽ tiệm cận gần hơn cái đích “Oscar Việt Nam” như hy vọng của giới làm nghề.
“Cánh diều” vẫn không thể cất cánh

“Cánh diều” vẫn không thể cất cánh

Một mùa Cánh diều nữa đã khép lại với những giải thưởng tôn vinh người làm nghề, thuyết phục có và gây tranh cãi cũng không ít. Hậu lễ trao giải, vẫn còn ngổn ngang những vấn đề cần giải quyết, bởi điện ảnh Việt dù đang có nhiều tín hiệu tích cực nhưng vẫn còn những lỗ hổng.  
Ekip đoàn phim "Người vợ ba" trên sân khấu nhận giải Phim châu Á xuất sắc nhất tại LHP Toronto 2018

Chờ đến bao giờ?

Điện ảnh Việt trong vài năm trở lại đây đang có tốc độ phát triển tốt cả về số lượng phim ra rạp, số lượng cụm rạp, cũng như tổng doanh thu toàn thị trường. Tuy nhiên, có một nghịch lý, cho đến nay, chúng ta chưa có một quỹ điện ảnh chính thống để hỗ trợ các nhà làm phim.
Ngành Điện ảnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì giai đoạn 2013-2017. Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Xây dựng điện ảnh Việt Nam thành ngành mũi nhọn

Ngày 13-3, tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức “Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì” của Chủ tịch nước tặng nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam (15-3-1953 - 15-3-2018).

Mộng mơ Oscar

Mùa Oscar đến gần. Cũng như mọi năm, giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh thế giới - đã xa - lại càng xa tầm với của các nhà làm phim Việt.