Điều tra nguyên nhân chồng đâm vợ ở Tiền Giang

Ngày 27-1, nguồn tin của PV SGGP xác nhận,  Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân của vụ chồng đâm vợ trọng thương rồi tự sát vào đêm mùng 5 tết.
Hiện trường vụ án mạng

Hiện trường vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 26-1, anh Trịnh Văn Biền (34 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đến nhà vợ của mình là chị Phạm Thị Kiều T. (31 tuổi, ngụ phường 10, TP Mỹ Tho) để giải quyết mâu thuẫn trong chuyện tình cảm vợ chồng.

Tại đây, Biền lấy một con dao đã chuẩn bị sẵn để trong cốp xe rượt đuổi chị T. Khi đến đường Nguyễn Quân ở khu phố 3, phường 10, TP Mỹ Tho, Biền dùng dao đâm, chém gây thương tích cho chị T.

Sau đó, Biền chạy vào trong hẻm, dùng dao tự đâm nhiều nhát vào người và cắt cổ nhằm mục đích tự sát.

Cả hai được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng Biền đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Riêng chị T. được cấp cứu kịp thời, hiện tình trạng sức khỏe cơ bản đã ổn định.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một con dao dài hơn 30cm dính máu.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Biền là do mất máu cấp. Hiện, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể Biền cho gia đình lo hậu sự.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trong tình cảm vợ chồng giữa chị T. và Biền.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục