Đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo Tây Nam, nhà giàn DK1/10

Đúng 8 giờ ngày 15-9, tại Cảng Lữ đoàn 125 Hải quân (TP Thủ Đức, TPHCM), đoàn công tác TPHCM đã bắt đầu chuyến hải trình thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 2, Vùng 5 Hải quân, nhà giàn DK1/10 và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy quân chủng Hải Quân, Trưởng đoàn công tác; đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM là Trưởng đoàn đại biểu TPHCM; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Thành ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM là Phó Trưởng đoàn đại biểu TPHCM; cùng 200 đại biểu đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; các tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ban ngành, các hội trực thuộc; lãnh đạo TP Thủ Đức, các quận, huyện, các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của TPHCM.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm trước khi xuất phát. Ảnh: CHÍ THẠCH
Các đại biểu chụp hình lưu niệm trước khi xuất phát. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đến tiễn đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức…

Trong chuyến công tác này, đoàn sẽ đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo: Côn Đảo, Hòn Khoai, Thổ Chu, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc, Phú Quốc và nhà giàn DK1/10. Dự kiến chuyến công tác sẽ kết thúc vào ngày 22-9.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu tiễn đoàn đi công tác. Ảnh: CHÍ THẠCH
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu tiễn đoàn đi công tác. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đây là chuyến công tác hết sức đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong chuyến đi, đoàn đại biểu sẽ sinh hoạt, giao lưu văn nghệ với lãnh đạo quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 5 và các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tàu KN290, các biển đảo và nhà giàn. Đoàn cũng thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các điểm trên.

Nhằm bày tỏ tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền cùng nhân dân TPHCM với các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi biên cương, hải đảo, các thành viên trong đoàn sẽ tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhau. Trong đó, bao gồm: Hội thi viết cảm nhận, chủ đề Hành trình đến với biển đảo Tây Nam, giao lưu văn nghệ, hội thi cờ tướng, hội thi cắm hoa, hội thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam, xếp hạc giấy để chuẩn bị cho buổi tổ chức lễ tưởng niệm...

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa tiễn đoàn tại Cảng Lữ đoàn 125 Hải Quân (TP Thủ Đức, TPHCM). Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa tiễn đoàn tại Cảng Lữ đoàn 125 Hải Quân (TP Thủ Đức, TPHCM). Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng hoa tiễn đoàn tại Cảng Lữ đoàn 125 Hải Quân (TP Thủ Đức, TPHCM). Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng hoa tiễn đoàn tại Cảng Lữ đoàn 125 Hải Quân (TP Thủ Đức, TPHCM). Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Ngô Minh Châu tặng hoa tiễn đoàn tại Cảng Lữ đoàn 125 Hải Quân (TP Thủ Đức, TPHCM). Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Ngô Minh Châu tặng hoa tiễn đoàn tại Cảng Lữ đoàn 125 Hải Quân (TP Thủ Đức, TPHCM). Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải vẫy tay tiễn đoàn tại Cảng Lữ đoàn 125 Hải Quân (TP Thủ Đức, TPHCM). Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải vẫy tay tiễn đoàn tại Cảng Lữ đoàn 125 Hải Quân (TP Thủ Đức, TPHCM). Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng thời, đây cũng là dịp để các thành viên trong đoàn công tác hiểu sâu hơn về vị trí địa lý, môi trường, ý chí vượt qua khó khăn của các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên nhiều điểm đảo Tây Nam.

* Trước khi khởi hành, đoàn đã thực hiện nghi thức dâng hương tại Đài tưởng niệm và đền thờ các anh hùng liệt sĩ “Đoàn tàu không số” trong khuôn viên Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.

Tin cùng chuyên mục