Đoàn kết và chia sẻ, không để ai ở lại phía sau

Ngày 29-10, tại khu phố 3, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TPHCM, Ban công tác mặt trận khu phố 3 tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến tham dự ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vui mừng cho biết, người dân khu phố 3 bước qua đại dịch Covid-19, kinh tế sớm phục hồi và bộ mặt khu phố có nhiều đổi thay. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt trên 90%, trong đó có 29 công trình, phần việc đã đóng góp cho sự phát triển của khu phố... Niềm vui và sự phấn khởi đó đã thể hiện rõ trên từng nét mặt của cán bộ, nhân dân tham dự trong ngày hội.

Đây là lần thứ 20 thành phố tổ chức ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cư. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã có nhiều cách tổ chức sáng tạo và ngày càng thu hút nhiều người tham gia. Ngày hội đại đoàn kết đã thực sự là một ngày vui của toàn dân.
Đoàn kết và chia sẻ, không để ai ở lại phía sau ảnh 1 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến phát biểu chia vui với người dân trong ngày hội. Ảnh: TRẦN YÊN
Đoàn kết và chia sẻ, không để ai ở lại phía sau ảnh 2 Chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân tham gia ngày hội. Ảnh: TRẦN YÊN

Tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể đã hòa mình chung vui với người dân và trao 30 phần quà cho các hộ gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố 3. Đồng thời, biểu dương khen thưởng 59 gương “Người tốt việc tốt” trên địa bàn khu phố...

Đoàn kết và chia sẻ, không để ai ở lại phía sau ảnh 3 Người dân sôi nổi phát biểu, đề đạt nguyện vọng trong ngày hội. Ảnh: TRẦN YÊN
Đoàn kết và chia sẻ, không để ai ở lại phía sau ảnh 4 Doanh nghiệp, hộ kinh doanh trưng bày giới thiệu sản phẩm và phục vụ người dân tham gia ngày hội. Ảnh: TRẦN YÊN

Tại ngày hội, còn có nhiều gian hàng của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn trưng bày, giới thiệu sản phẩm và phục vụ ăn uống, vui chơi, mua sắm.

Tin cùng chuyên mục